Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trung Quốc chi hơn 90 tỷ USD cho quốc phòng

04/03/2011 24 phút đọc Xuân Nhung
Ngân sách Quốc phòng cho năm 2011 tăng thêm 12,7 % so với năm ngoái (7,5%. Người phát ngôn của Quốc Hội TQ - Li Zhaoxing (Lý Triệu
Trung Quốc chi hơn 90 tỷ USD cho quốc phòng
Ngân sách Quốc phòng cho năm 2011 tăng thêm 12,7 % so với năm ngoái (7,5%. Người phát ngôn của Quốc Hội TQ - Li Zhaoxing (Lý Triệu Tinh) nhấn mạnh: „Sự gia tăng ngân sách quân sự của Trung Quốc không đe doạ ai, chi tiêu quốc phòng của TQ là minh bạch và mang mục đích phòng thủ”. Năm nay, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) sẽ được chi ngân sách khoảng 9,15 tỷ đô la - một sự kiện đặc biệt, bởi cho đến nay theo truyền thống gia tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đều dưới 2 con số.

 

Báo Ba Lan viết: Con rồng che dấu ý đồ

 

Bắc Kinh dù chi ít hơn nhiều về ngân sách cho quân sự so với Washington, nhưng các nước láng giềng rất quan ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Ấn Độ cũng công bố tăng hai con số trong chi tiêu quân sự của mình, nhưng chỉ xấp xỉ 1/3 ngân sách quân sự của Trung Quốc. Mặc dù có sự bảo đảm của Trung Quốc mang tính phòng thủ của lực lượng vũ trang của họ, các quốc gia châu Á khác cảm thấy bị đe dọa bởi gia tăng về quân sự của Trung Quốc đã tăng vụt. Đài Loan, Việt Nam, Ấn Độ và Nhật Bản, tất cả các nước này lo sợ người láng giềng nhiều năm luôn có tranh chấp về lãnh thổ với họ lại gia tăng sức mạnh quân sự.

 

Trung Quốc không loại trừ sử dụng vũ khí hạt nhân

 

Tokyo tái tổ chức lực lượng vũ trang của mình để họ tiến sát hơn Trung Quốc so với Nga hiện nay. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết: “Việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc và các hành động quả quyết gia tăng cùng với sự thiếu minh bạch là một vấn đề đáng lo ngại”.


Lầu Năm Góc và các nhà phân tích phương Tây trong nhiều năm qua đã cho rằng ngân sách quân sự chính thức của Bắc Kinh được đánh giá thấp. Trung Quốc che dấu phần lớn chi tiêu cho quốc phòng, con số thực tế có thể gấp hai hoặc ba lần cao hơn. Rất nhiều khoản chi cho quân sự nằm ở những mục phi quân sự trong ngân sách.

 

- Chính phủ đã luôn cố gắng hạn chế chi tiêu quân sự và chi tiêu ở mức hợp lý để đảm bảo cân bằng giữa quốc phòng và phát triển kinh tế, vì vậy không thể nói là tăng vọt”. „Một số tiền dùng để hiện đại hoá quốc phòng, số khác để duy trì lực lượng hiện có, ông Shim Yinhong – một chuyên gia tại Đại học Bắc Kinh giải thích.

- Sự gia tăng này là ấn tượng, nhưng so với Mỹ và các đồng minh của mình, Trung Quốc không tạo ra mối đe dọa cho hòa bình - chuyên gia Trung Quốc trên nhấn mạnh.

Quân đội của Trung Quốc về số lượng là tuyệt đối hùng mạnh. Khoảng ba triệu binh sĩ và hàng chục triệu người nữa luôn sẵn sàng cho mọi tình huống chiến tranh. Khoảng 15.000 xe bọc thép và 25.000 đầu đạn phòng không. Các máy bay quân sự lớn thứ ba thế giới với 2.300 chiếc. Hải quân có 26 tàu khu trục và 56 chiến hạm. Thêm nữa có cả vũ khí nhiệt hạch.

http://sites.google.com/site/sideduck2/luda0513lg.jpg
Quân đội của Trung Quốc về số lượng là tuyệt đối hùng mạnh
   

Trong thực tế, phần lớn các thiết bị quân sự của Trung Quốc, theo tiêu chuẩn hiện hành không đạt tiêu chuẩn. Hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong phạm vi rộng là nhiệm vụ khó khăn.

Để so sánh, quân đội Mỹ ít hơn về số lượng, với khoảng 1,5 triệu người, đã nhận được nhiều tiền hơn. Mặc dù cắt giảm, ngân sách của Lầu Năm Góc vẫn còn ở mức kỷ lục trong năm 2012 sẽ đạt 553 tỷ USD Đây là nhiều hơn tất cả các phần còn lại của thế giới cùng dành cho mục đích này.


Sự gia tăng quân sự mạnh mẽ của Trung Quốc đã đi kèm với những tuyên bố ngày một quyết đoán trong giới ngoại giao nước này, đặc biệt tại các khu vực có tranh chấp chủ quyền trên biển như biển Hoa Đông, Biển Đông là tính toán có chủ mưu của Trung Nam Hải.

 

Xuân Nhung (Tổng hợp tin nước ngoài)

Queviet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu