Ông Alan Gross (trái) cùng với gia đình, trước khi bị bắt (Reuters)
Trên nguyên tắc tòa án La Habana tuyên án 20 năm tù nhắm vào Alan Gross, 61 tuổi, với tội danh « vi phạm vào nền độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của Cuba ». Theo chính quyền La Habana, Alan Gross đã bị bắt trong lúc ông này đang « phân phối trang thiết bị viễn thông tối tân » cho các thành phần đối lập Cuba.
Về phần mình, Washington giải thích: ông Gross đại diện cho công ty Developement Alternatives, và công ty này được cơ quan hỗ trợ phát triển USAID trực thuộc bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thuê với mục tiêu cung cấp điện thoại di động và máy tính cá nhân để giúp cộng đồng người Do thái sống tại Cuba liên lạc với thế giới bên ngoài.
Chương trình trợ giúp của cơ quan USAID tại Cuba chủ yếu nhằm hỗ trợ các công cuộc đổi mới chính trị tại hòn đảo này. Từ lâu nay La Habana vẫn xem đây là một tổ chức thù nghịch với mục đích nhằm lật đổ chế độ cộng sản Cuba.
Phiên xử Alan Gross tại La Habana là một phiên xử kín. Cuba không cho phép báo chí quốc tế theo dõi phiên tòa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi Cuba trả tự do vô điều kiện cho ông Gross. Washington đã cảnh báo: quan hệ Mỹ-Cuba chỉ có thể được cải thiện một khi Alan Gross được trả tự do. Về phần mình La Habana đòi Washington trả tự do 5 nhân viên tình báo Cuba bị giam giữ tại Hoa Kỳ từ năm 1998 vì tội gián điệp.
Nhiều nhà quan sát lo ngại quan hệ giữa Mỹ và nước láng giềng Cuba sẽ xấu đi thêm sau phiên xử ông Alan Gross. Tuy nhiên theo quan điểm của giáo sư bang giao quốc tế tại đại học Denver, có nhiều khả năng Cuba sẽ chóng trả tự do cho ông Gross vì lý do nhân đạo. Đây sẽ là cơ hội để chính quyền La Habana bày tỏ thiện chí đối với Washington và để đổi lại thì Cuba mong muốn Hoa Kỳ nhanh chóng bãi bỏ lệnh cấm đi lại đối với Cuba.
Về tình hình nội bộ Cuba, Giáo hội công giáo Cuba vào hôm 4/3 cho biết chính quyền chuẩn bị trả tự do cho nhà đối lập Pedro Arguelles Moran, 62 tuổi. Ông này là một trong 5 tù chính trị cuối cùng của nhóm 75 nhà ly khai bị bắt vào năm 2003.
Trong đợt đàn áp vào mùa xuân năm 2003, nhà báo Pedro Arguelles Moran bị tuyên án 20 năm tù. Đến nay ông vẫn cương quyết từ chối ra nước ngoài sống lưu vong một khi được trả tự do.
Thanh Hà (RFI)