
Cựu bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli tại phiên toà ở Cairo (REUTERS)
Ông Habib el-Adli là quan chức cao cấp đầu tiên bị đưa ra xét xử, kể từ sau sự sụp đổ của chính quyền Mubarak. Phần đông người dân Ai Cập khinh ghét ông và yêu cầu sự ra đi của ông ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc nổi dậy.
Chính ông đã ra lệnh cho cảnh sát đàn áp những người biểu tình, làm cho hơn 384 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương. Không những thế, ông còn bị quy tội rửa tiền và biển thủ công quỹ. Tuy nhiên, trong suốt phiên tòa, hai lần liên tiếp ông phủ nhận một cách điềm tĩnh hai tội danh nêu trên.
Sau những tranh luận quyết liệt giữa các bên đại diện xã hội dân sự có mặt tại phiên tòa và bên bào chữa, phiên tòa đã được dời lại đến ngày 2 tháng 4 theo yêu cầu của bên biện hộ nhằm có thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ.
Trong những ngày vừa qua, nhiều cựu quan chức và doanh nhân thân cận với chính quyền Mubarak đã bị bắt, bị cấm rời khỏi lãnh thổ và thậm chí tài sản của họ cũng bị đóng băng, trong đó có cả tài sản Mubarak và gia đình ông. Chống tham nhũng là một trong những đòi hỏi chính của phe đối lập. Chính điều này đã thúc đẩy ông Mubarak phải ra đi và chuyển giao lại quyền lực cho quân đội.
Minh Anh (RFI)