
Lãnh đạo quân đội Philippines không cho biết chi tiết việc mua bán này. Nhưng theo một số thông tin mà hải quân Philippines công bố vào tháng giêng năm nay, việc mua chiếc tàu tuần dương dài 115 mét, đã được tu sửa lại, là nhằm tăng cường khả năng kiểm soát vùng lãnh hải của nước này.
Tàu tuần dương mới sẽ thay thế cho tàu Raja Humabon, khu trục hạm thuộc lớp Cannon vì đã quá cũ.
Thông báo mua tàu tuần dương được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc trở nên căng thẳng. Tuần trước, chính quyền Manila tố cáo các tàu tuần dương Trung Quốc quấy nhiễu một tàu thăm dò dầu khí của Philippines trong khu vực biển có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.
Sau khi lên tiếng phản đối chính thức vụ xách nhiễu, tổng thống Benigno Aquino đã ra lệnh cho các tàu tuần dương Philippines hộ tống chiếc tàu thăm dò dầu khí để tàu này tiếp tục việc thăm dò địa chấn trong khu vực gần quần đảo Trường Sa.
Bắc Kinh đã bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định quần đảo Trường Sa và vùng biển liên quan là thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam đang có tranh chấp về chủ quyền trong vùng quần đảo Trường Sa, nơi được coi có trữ lượng lớn về dầu khí.
Đức Tâm (RFI)