
Bà Marine Le Pen (REUTERS)
Tỷ lệ phiếu của bà Le Pen thậm chí còn cao hơn kết quả thăm dò lần đầu vào thứ bảy tuần trước (05/03/2011). Trong cuộc thăm dò đó, bà đã thu được 23%.
Có hai điểm đáng chú ý trong cuộc thăm dò lần hai. Thứ nhất, ngay cả khi tính đến khả năng ông Dominique Strauss-Kahn, đương kim tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đại diện Đảng Xã hội, ra tranh cử tổng thống, ông vẫn bị lãnh đạo Mặt Trận Quốc Gia qua mặt.
Điểm thứ hai, đây là lần đầu tiên trong một cuộc thăm dò, ông Sarkozy bị loại khỏi vòng hai bầu cử tổng thống Pháp. Tức là nếu đúng theo kết quả hôm nay, lịch sử sẽ tái diễn giống như ngày 21/04/2002, nhưng là ngược lại. Vào thời điểm đó, ứng cử viên Jean-Marie Le Pen của Mặt Trận Quốc Gia cũng đã lọt vào vòng hai, nhưng là cùng với một ứng cử viên cánh hữu là Jacques Chirac. Còn lần này, vào vòng hai sẽ là ứng cử viên cực hữu và cánh tả.
Lãnh đạo Đảng Xã hội Martine Aubry hôm 8/3 đã một lần nữa cáo buộc tổng thống Sarkozy đã « nuôi dưỡng » đà vươn lên của Mặt Trận Quốc Gia. Về phần mình, thủ tướng François Fillon thì đổ lỗi cho cánh tả về tỷ lệ ủng hộ của người Pháp đối với lãnh đạo Mặt Trận Quốc Gia, theo các kết quả thăm dò dư luận.
Thanh Phương (RFI)