Tướng La Hiền Triết, ảnh chụp năm 2007 (REUTERS/Stringer/Files)
Trong cuộc điều trần tại quốc hội vào thứ Hai hôm 07/03/2011, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cao Hoa Trụ (Kao Hua-chu) cho biết nhờ có thông tin mật do Hoa Kỳ cung cấp, mà chỉ « trong vòng có ba tháng, an ninh quân đội và công an đã phá vỡ được vụ gián điệp ».
Đây là lần đầu tiên từ khi công bố vụ bắt giam tướng La Hiền Triết, đứng đầu cơ quan truyền tin điện tử của quân đội, bị rơi vào mỹ nhân kế của Bắc Kinh, chính phủ Đài Loan thừa nhận, được Hoa Kỳ trợ giúp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Cao Hoa Trụ không tiết lộ chi tiết, bằng cách nào Hoa Kỳ đã có được thông tin để báo động với Đài Loan. Tuy nhiên , theo báo Anh ngữ China Times, thì Cục điều tra liên bang FBI phát hiện tướng La Hiền Triết trong đường dây tình báo của Trung Quốc , khi điều tra một vụ gián điệp khác. Vào thời điểm đó, FBI bắt được một người Mỹ gốc Đài Loan mua tài liệu mật, do một nhân viên của Lầu năm góc là Gregg William Bergersen đánh cắp và bán cho Trung Quốc.
Trong số tài liệu này, có thông tin liên quan đến hệ thống điện tử « chỉ huy, liên lạc, và kiểm soát » Broad Victory, mà Đài Loan đặt mua của Mỹ. Theo nhận định của một dân biểu Đài Loan, có chức vụ quan trọng trong quốc hội với AFP, tác hại của vụ nội gián La Hiền Triết chỉ có « giới hạn », vì quân đội mới bắt đầu nhận trang thiết bị.
Tú Anh (RFI)