
Các phiên tòa mới về tội ác chiến tranh sẽ được tổ chức tại căn cứ Guantanamo, và các tù nhân, đang bị giam giữ vô thời hạn mà chưa được xử, sẽ được xem xét lại từng trường hợp một, trong vòng một năm tới, và sau đó sẽ xét ba năm một lần.
Một quan chức cao cấp giấu tên cho biết, Tổng thống Mỹ vẫn quyết tâm đóng cửa nhà tù Guantanamo, tuy việc này không thể thực hiện được trước năm 2012.
Xin nhắc lại, việc tạm ngưng các phiên tòa ở Guantanamo là một trong các quyết định quan trọng đầu tiên của ông Obama sau khi đắc cử Tổng thống, với ý định đánh dấu một bước ngoặt so với thời kỳ ông Bush trước đây. Nhưng Quốc hội Hoa Kỳ đã ngáng bước, bằng cách cấm chuyển các tù nhân sang đất Mỹ, ngay cả để xét xử họ.
Cụ thể, Nhà Trắng sẽ yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đưa các bị cáo ra tòa án Guantanamo, đã được cải tổ năm 2009, nhằm giúp cho họ có quyền biện hộ rộng rãi hơn và không phải chịu cảnh ép cung. Các phiên tòa này sẽ được tổ chức trong những ngày tới hay những tuần sắp tới. Trong số đó, đáng chú ý nhất là phiên xử Abd-Al-Rahim Al-Nachiri, nghi phạm chính trong vụ tấn công vào chiến hạm Mỹ USS Cole tại Yemen năm 2000.
Chính quyền Hoa Kỳ cho rằng, các phiên toà quân sự đặc biệt này là một công cụ quan trọng để chống lại nạn khủng bố quốc tế, nhưng vẫn lặp lại quyết tâm sẽ tổ chức một số phiên tòa dân sự.
Song song đó, một sắc lệnh mới cũng quy định về trường hợp giam giữ vô thời hạn của trên 40, trong số 171 tù nhân ở Guantanamo hiện nay. Những người này bị xem là, nếu được trả tự do, sẽ trở nên quá nguy hiểm, nhưng các chứng cớ để kết tội họ, hoặc chưa đầy đủ, hoặc không được công nhận. Các bị cáo sẽ được đưa ra trước một hội đồng gồm các thành viên dân sự và quân sự, sau đó hồ sơ của từng người sẽ được tái thẩm cứ 6 tháng một lần, trong vòng ba năm, trước khi lại đưa ra trước hội đồng lần nữa.
Thụy My (RFI)