Từ tối 8/3, Serbia và Kosovo đã bắt đầu thương thảo tại Bruxelles, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp châu Âu. Đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước, kể từ khi Kosovo tuyên bố độc lập cách đây ba năm.
Người dân Kosovo mừng 3 năm độc lập, tách khỏi Serbia. Ảnh chụp ngày 17/02/2011. Reuters
Theo một nhà ngoại giao châu Âu, thì cuộc hội đàm đã diễn ra trên tinh thần “ xây dựng, hữu nghị và thẳng thắn”, tuy các chủ đề nhạy cảm hiện vẫn chưa được hai bên đề cập đến.
Thông tín viên của RFI tại Bruxelles, Grégoire Lory, tường trình:
“ Các đại diện Serbia và Kosovo đã bày tỏ thiện chí trong cuộc gặp gỡ đầu tiên này. Phó thủ tướng Kosovo cho rằng có thể vượt qua được những bất đồng với Belgrade. Về phía Serbia, ông Borko Stefanovic, một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao cho biết Serbia đến với cuộc thương thảo trên tinh thần xây dựng và linh hoạt. Tất nhiên là vấn đề quy chế của Kosovo không nằm trong chương trình nghị sự hiện nay.
Đối với Pristina, thì vấn đề trên đã rõ ràng. Từ khi Kosovo tuyên bố độc lập vào tháng Hai năm 2008, Belgrade đã bác bỏ ngay, vẫn coi Kosovo là một tỉnh của Serbia. Viễn cảnh trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu cũng không phải là chủ đề thảo luận. Nhưng đối với các đại diện của 27 nước châu Âu, thì dù sao cuộc hội đàm này cũng là cơ hội để đôi bên có thể nắm lấy.
Như vậy, cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên dưới sự bảo trợ của Liên hiệp châu Âu, chỉ đề cập đến các chủ đề mang tính kỹ thuật. Đó là các vấn đề động chạm đến đời sống hàng ngày của người dân Kosovo, cho dù họ là người gốc Albani hay Serbia.
Cuộc gặp gỡ cũng giúp cho chính quyền hai nước tô điểm thêm cho hình ảnh của mình. Pristina muốn làm quên đi các lời kết án về vụ tình nghi mua bán các bộ phận cơ thể người tại Kosovo, còn phía Belgrade thì muốn củng cố thêm vị trí ứng viên làm thành viên Liên hiệp châu Âu.”
Thụy My (RFI)