Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bắc Triều Tiên kiên quyết đòi Hàn Quốc trao trả 4 người xin tỵ nạn

10/03/2011 2 phút đọc Mai Vân
Kể từ ngày 09/03 Bình Nhưỡng gia tăng sức ép đòi lại 4 người Bắc Triều Tiên đã xin tỵ nạn ở Hàn Quốc. Chính
Bắc Triều Tiên kiên quyết đòi Hàn Quốc trao trả 4 người xin tỵ nạn
Kể từ ngày 09/03 Bình Nhưỡng gia tăng sức ép đòi lại 4 người Bắc Triều Tiên đã xin tỵ nạn ở Hàn Quốc. Chính quyền miền Bắc đã không ngần ngại đánh đòn tâm lý, sử dụng gia đình và thân nhân để bắt bí những người này, bằng cách cho chiếu những đoạn video, cho thấy người thân của họ khẩn cầu họ trở về.
 
Hình ảnh thân nhân qua video
Hình ảnh thân nhân qua video. REUTERS/Stringer

Vụ việc phát sinh khi một chiếc tàu đánh cá Bắc Triều Tiên, với 31 người, đã trôi dạt vào hải phận Hàn Quốc ngày 05/02/11. Tuần qua, Seoul cho biết là trong số 31 người đó, có 4 người muốn ở lại Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đã phản ứng tức tối trước sự kiện này.

 

Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias tường trình:

 

“Bắc Triều Tiên đã quyết định sử dụng lá bài tình cảm và bắt bí. Bình Nhưỡng tố cáo chính Seoul muốn giữ lại công dân Bắc Triều Tiên dù họ không đồng ý và đòi tổ chức một cuộc đối mặt với 4 người được cho là muốn ở lại cùng với gia đình họ. Hàn Quốc đã khước từ.

 

Do đó Bình Nhưỡng đã quyết định sử dụng các đoạn video, phát trên trang web chính thức của nhà nước, cho thấy cảnh gia đình những người này đòi họ trở về.

 

Trong một đoạn phim, người ta thấy một phụ nữ tên Kim Ok Jin nói rằng: ‘Con gái tôi bị cầm giữ ở phiá Nam, người ta buộc nó phải đào thoát một cách ô nhục. Hãy trả con tôi về với tôi !’ Cô con gái của bà Kim Ok-Jin là Park Myong, 22 tuổi đã xin tỵ nạn ở Hàn Quốc. Còn trong một đoạn khác, là một thiếu nữ van xin người cha hãy trở về.

 

Có điều là giộng điệu của những người trong video cứng nhắt như là đọc thuộc lòng một bài viết sẵn.

 

Dĩ nhiên là rất dễ tưởng tượng ra nỗi đau khổ của 4 người xin ở lại Hàn Quốc trước những hình ảnh này. Nếu trở về Bắc Triều Tiên, họ sẽ phải gánh chịu những hình phạt đáng sợ, nhưng nếu ở lại Hàn Quốc thì nguời thân của họ sẽ phải trả giá thay họ. Gia đình những người xin tỵ nạn ở Hàn Quốc bị liệt vào tội phản quốc và bị gởi đến các trại lao cải.”

 

Hiện nay cả 31 người Bắc Triều Tiên vẫn còn ở Hàn Quốc. Seoul cố gắng trao trả về Bắc Triều Tiên số 27 người không xin tỵ nạn, nhưng Bình Nhưỡng không đồng ý và buộc Hàn Quốc phải trả lại toàn bộ 31 người.

 

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu