Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pháp công nhận chính phủ đối lập ở Libya

10/03/2011 4 phút đọc Thụy My
Hôm 10/3 Pháp đã quyết định công nhận chính phủ lâm thời Libya ở Benghazi. Hoa Kỳ cho biết đã thiết lập liên lạc trực
Pháp công nhận chính phủ đối lập ở Libya

Hôm 10/3 Pháp đã quyết định công nhận chính phủ lâm thời Libya ở Benghazi. Hoa Kỳ cho biết đã thiết lập liên lạc trực tiếp với phe đối lập Libya. NATO và Liên hiệp châu Âu họp bàn để tìm cách giải quyết. Ông Kadhafi gởi đặc sứ đi nhiều nước, và tạm thời đang ở thế thượng phong về quân sự.

 

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) bắt tay với ông Mahmoud Jibril (phải) và Ali Al-Esawi (giữa), Ðại diện Hội đồng Cai trị Lâm thời
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) bắt tay với ông Mahmoud Jibril (phải) và Ali Al-Esawi (giữa), Ðại diện Hội đồng Cai trị Lâm thời đối lập Libya sau cuộc họp tại điện Elysee, Paris, ngày 10 tháng 3, 2011. Hình: AP

 

Chính phủ Pháp hôm 10/3 cho biết đã quyết định công nhận Hội đồng Quốc gia Libya (CNL) tập hợp những người nổi dậy chống lại chế độ Kadhafi, là đại diện của Libya và sẽ gởi đại sứ đến Benghazi. Tin này đã được phe nổi dậy ở Benghazi hồ hởi đón nhận bằng nhiều loạt súng chỉ thiên và những tiếng reo hò chào mừng. Ngay sau đó, Tripoli cho biết ý định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, và đe dọa sẽ tiết lộ thông tin mật quan trọng có thể làm Tổng thống Nicolas Sarkozy mất chức.

 

Nhà Trắng thông báo Hoa Kỳ đã thiết lập liên lạc trực tiếp với với phe đối lập Libya. Sáu vương quốc thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (CGC) là Bahrain, Oman, Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Qatar và Koweit cho rằng chính quyền Kadhafi là không hợp pháp, và cần quan hệ với phe nổi dậy.

 

Các đại biểu Nghị viện châu Âu trong một nghị quyết được thông qua với đa số áp đảo tại Strasbourg đã kêu gọi các quốc gia Liên hiệp châu Âu cũng theo chân Pháp, chính thức công nhận phe đối lập là chính phủ duy nhất hợp pháp của Libya. Tuy nhiên các nước châu Âu khác tỏ ra thận trọng về vấn đề này.

 

Cũng trong ngày 10/3, 27 nước Liên hiệp châu Âu đã quyết định tăng cường trừng phạt tài chính chế độ Kadhafi, nhắm vào 5 định chế tài chính quan trọng của chế độ này và một cá nhân, thêm vào danh sách 26 nhân vật Libya bị phong tỏa tài khoản trước đây.

 

Tại Bruxelles các nước khối NATO và Liên hiệp châu Âu tiếp tục họp bàn đến ngày 11/3, nhằm tìm ra một giải pháp để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Libya, trong đó không loại trừ giải pháp quân sự. Mở đầu là cuộc họp 27 ngoại trưởng để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh châu Âu về Libya ngày mai. Chiều nay đến lượt 28 bộ trưởng Quốc phòng NATO, trong đó có bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, thảo luận về các kịch bản có thể diễn ra. Trước mắt đã có hai quyết định cụ thể, đó là tăng cường hải quân NATO ở gần Libya, và ước định trợ giúp nhân đạo mà Liên Hiệp Quốc có thể yêu cầu.

 

Tại Libya về quân sự, lực lượng ủng hộ ông Kadhafi hôm 10/3 có vẻ đang trên đà thắng thế nhờ các cuộc oanh kích trên không cũng như bằng đạn pháo, trước phe nổi dậy Libya kém vũ trang hơn. Thành phố dầu khí Ras Lanouf đang được phe nổi dậy kiểm soát, lại phải hứng chịu các cuộc không kích mới, đôi khi sử dụng cả hỏa tiễn Grad. Nhà máy lọc dầu tại đây đã bị bom đạn làm hư hại, một bệnh viện đã phải sơ tán sau những loạt đạn rốc kết. Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế lo ngại một cuộc nội chiến sẽ làm cho tình hình xấu đi.

 

Cuộc chiến còn diễn ra trên mặt trận ngoại giao.Thủ lãnh phe nổi dậy kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ, yêu cầu lập vùng cấm bay đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ chuyển tiếp sẽ được công nhận. Nhà độc tài Libya thì ráo riết gởi nhiều đặc sứ đi các nước. Tối 9/3 một đặc phái viên của Kadhafi đã gặp ngoại trưởng Bồ Đào Nha, nước đang là chủ tịch ủy ban trừng phạt Libya tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 10/3 một đặc sứ khác đến Hy Lạp - nước lâu nay vẫn thân thiết với Tripoli, và một đặc sứ khác đến Ai Cập.

 

Thụy My (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu