Hôm 11/3, theo ông Kwon Tae-Jin, thuộc viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hàn Quốc, năm nay thu hoạch ngũ cốc của Bắc Triều Tiên sẽ ít hơn năm ngoái đến cả 100 ngàn tấn. Một loạt yếu tố khiến tình hình thiếu thực phẩm sẽ bi đát hơn đối với người dân. Mùa đông đặc biệt khắc nghiệt đã phá hủy mùa lúa mạch và lúa mì, kế đến là bệnh lở mồm long móng ảnh hưởng đến đàn súc vật. Đó là các nguyên nhân trpng nước, cộng thêm với nguồn trợ giúp từ nước ngoài giảm sụt.

Theo chuyên gia Kwon, Bắc Triều Tiên cần đến 5,5 triệu tấn ngũ cốc để nuôi được số dân 24 triệu của mình. Nhưng năm cao nhất cũng chỉ thu hoạch được 4 triệu tấn mà thôi.
Cuối tháng hai vừa qua, 5 tổ chức phi chính phủ Mỹ đã lên tiếng kêu gọi quốc tế giúp đỡ Bắc Triều Tiên. Theo họ, người dân tại một số vùng đã phải ăn cỏ dại.
Chuyên gia của hai cơ quan Liên Hiệp Quốc, Chương trình lương thực thế giới PAM và Cơ quan Lương nông FAO, sau khi nghiên cứu tình hình tại chỗ, sẽ đưa ra thông cáo vào ngày 11 hoặc ngày 12/3, cho giới ngoại giao và các cơ quan quốc tế tại Bình Nhưỡng.
Theo một viên chức Hàn Quốc xin dấu tên, Bình Nhưỡng đã kêu gọi 40 quốc gia trợ giúp lương thực cho mình.
Trong bối cảnh đó, một số nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng Hoà vào hôm 10/3 đã lên tiếng kêu gọi tổng thống Obama không nên trợ giúp lương thực cho Bắc Triều Tiên, để không hỗ trợ cho chế độ Kim Jong Il. Theo họ, không chắc là những khoản trợ giúp này sẽ đến được tay người dân đang thiếu ăn.
Mai Vân (RFI)