Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không có biểu tình tại Ả Rập Xê Út bất chấp lời kêu gọi trên internet

12/03/2011 3 phút đọc Tổng hợp: Minh Anh
Hôm 11/03/2011, chính quyền Ả Rập Xê Út đã triển khai một lực lượng cảnh sát hùng
Không có biểu tình tại Ả Rập Xê Út bất chấp lời kêu gọi trên internet

Hôm 11/03/2011, chính quyền Ả Rập Xê Út đã triển khai một lực lượng cảnh sát hùng hậu tại thủ đô Ryad và nhiều thành phố khác khi xuất hiện một lời kêu gọi tham gia "Ngày Phẵn nộ" trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên theo chính quyền Ả Rập Xê Út và các phóng viên tại chỗ, hầu như không diễn ra một cuộc biểu tình đáng chú ý nào.

 

Cảnh tụ tập tại Qatif, thành phố phiá Đông Ả Rập Xe Út,  dưới sự canh chừng của cảnh sát chống bạo động, ngày 11/03/2011
Cảnh tụ tập tại Qatif, thành phố phiá Đông Ả Rập Xe Út, dưới sự canh chừng của cảnh sát chống bạo động, ngày 11/03/2011. Reuters

Ngoại lệ duy nhất là một vụ tụ tập nhỏ tại vùng phía Đông. Đây là khu vực tập trung thiểu số người theo hệ phái Si-ai, họ yêu cầu cải cách và trả tự do cho các tù nhân hệ phái Si-ai. Có ít nhất 3 người bị thương khi đụng độ với cảnh sát.

 

Từ sáng sớm, lực lượng an ninh đã được bố trí tại mọi nơi ở thủ đô và hàng chục xe cảnh sát đươc bố trí quanh Olaya, khu phố thương mại phía Bắc Ryad.

 

Theo các nhà phân tích, người Ả Rập Xê Út mong muốn cải cách về chính trị và kinh tế, nhưng chưa sẵn sàng để nổi dậy sau khi lời kêu gọi biểu tình vào ngày thứ sáu này của các nhà đấu tranh gặp thất bại.

 

Ông Fouad al-Farhan, nhà bảo vệ Nhân quyền giải thích với AFP rằng các công dân Ả Rập Xê Út sẵn sàng cho những thay đổi nhưng chưa sẵn sàng cho việc nổi dậy. Điều đó giải thích vì sao các lời kêu gọi biểu tình thất bại một cách thảm hại.

 

Cũng theo ông Fouad al-Farhan, vì những lời kêu gọi này xuất phát từ những nước Ả Rập khác, nên không nhận được nhiều sự ủng hộ từ trong nước: « Các nhà đấu tranh trong nước đã không kêu gọi biểu tình và cũng không khuyến khích người khác làm điều đó. Một bộ phận đông giới trẻ đã không mặn mà lắm với lời kêu gọi này ».

 

Cùng ý kiến với ông Fouad al-Farhan, Trung tâm nghiên cứu Eurasia cho biết thêm rằng phần đông các nhà đấu tranh tại đây không mong muốn sự sụp đổ của chế độ, nhưng đề nghị các cải cách chính trị, chủ yếu là bầu cử một hội đồng đại biểu thay thế cho Hội đồng tham vấn do Quốc vương bổ nhiệm.

 

Theo ông Anwar Eshki, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp và Chiến lược vùng Trung Đông, chính quyền cần phải đẩy nhanh tiến độ cải cách nếu không muốn rằng cơn địa chấn lan qua vương quốc này, nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu thô.

 

Minh Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu