Phe Áo đỏ biểu tình tại Bangkok ngày 12/03/2011. Reuters
Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus phân tích:
''Vào ngày 12 tháng 3 năm rồi, 100.000 người thuộc phe Áo đỏ đã làm tê liệt khu phố cổ tại Bangkok, bắt đầu chiến dịch biểu tình kéo dài trong ba tháng. Và cuộc biểu tình này đã kết thúc một cách thảm khốc vào ngày 19 tháng năm, do bị quân đội đàn áp tàn bạo.
Một năm sau, bối cảnh chính trị đã có những biến chuyển mới. Tháng sáu tới này, Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử. Những nhà lãnh đạo của phe Áo đỏ bị giam giữ từ 9 tháng qua thì nay được bảo lãnh tại ngoại, còn những người sống lén lút thì ra đầu thú nhà chức trách.
Việc làm dịu các căng thẳng này báo trước rằng cuộc biểu tình hôm 12/3 sẽ không kéo theo một chiến dịch dài tương tự như năm rồi. Những người theo phe Áo đỏ không có ý định duy trì một áp lực nào lên chính phủ: họ chỉ muốn làm sáng tỏ cái chết của các nạn nhân của vụ đàn áp năm ngoái, vì phần đông những người biểu tình này đều không trang bị vũ khí và bị giết vì đạn thật.
Chính phủ đã cho thành lập Một ủy ban Sự Thật và Hòa Giải. Tuy nhiên, ủy ban này gặp nhiều khó khăn do thiếu hợp tác từ phía quân đội. Ngoài việc duy trì tổ chức bầu cử, thì nay yêu sách chính của phe Áo Đỏ là phải làm sáng tỏ các sự kiện của năm rồi ''.
Minh Anh (RFI)