
Báo động về nguy cơ hạt nhân mới nhất được công bố vào chiều tối Chủ nhật liên hệ tới nhà máy điện Onagawa, và được Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế báo cáo sau khi mức bức xạ bên ngoài nhà máy này vượt quá các mức tối đa có thể chấp nhận.
Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế nói các kỹ sư vẫn đang làm việc để xác định nguồn rò rỉ phóng xạ không lâu trước nửa đêm.
Báo động mới được đưa ra giữa lúc các kỹ sư tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tiếp tục bơm nước biển vào lò phản ứng hạt nhân số 1 vào chiều tối 13/3.
Các bức tường của lò phản ứng này đã bị phá hủy trong vụ nổ hôm 12/3, tuy nhiên vỏ sắt bọc lò phản ứng vẫn còn nguyên vẹn, khiến các chuyên gia không rõ về tình trạng bên trong cấu trúc này.
Chính phủ Nhật Bản nói rằng dùng nước biển bơm vào lò phản ứng là giải pháp cuối cùng để tránh nguy cơ xảy ra tai ương hạt nhân sau khi lõi của lò phản ứng hoàn toàn bị thiêu rụi.
Trước đó, chính phủ Nhật nói mức bức xạ bên ngoài nhà máy có lúc đã tăng cao lên gấp 400 lần mức bình thường.
Hơn 200,000 người đã được khuyến cáo phải sơ tán ra khỏi khu vực.
Nhà chức trách cho hay ít nhất 19 người đã bị nhiễm chất phóng xạ, và hơn 160 người khác có thể cũng đã bị nhiễm xạ.
Các chuyên gia nói ít nhất 2 trong 3 lò phản ứng tại địa điểm này sẽ vĩnh viễn đóng cửa hoạt động.
Trước đó, chính phủ Nhật nói mức bức xạ bên ngoài nhà máy Fukushima có lúc đã tăng cao lên gấp 400 lần mức bình thường.
Thủ Tướng Nhật Bản kêu gọi đoàn kết để đối phó với hậu quả của động đất

Trước đó, lên tiếng trên đài truyền hình nhà nước vào chiều tối 13/3, Thủ Tướng Naoto Kan mô tả cơn động đất và trận sóng thần vĩ đại tại khu vực Đông-Bắc Nhật Bản là thách thức nghiêm trọng nhất mà nước ông từng phải đối phó kể từ sau Thế Chiến thứ Hai.
Thủ Tướng Naoto Kan nói: 'Tương lai của Nhật Bản sẽ được định đoạt bởi những sự hy sinh mà công chúng Nhật Bản sẽ phải thực hiện trong những ngày và tuần lễ sắp tới để tái thiết đất nước'.
Thủ Tướng Nhật Bản Naoto Kan lên tiếng kêu gọi nhân dân Nhật Bản hãy đoàn kết để khắc phục điều mà nhà lãnh đạo Nhật mô tả là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà nước ông từng phải đối phó từ sau Thế Chiến thứ Hai.
Thủ Tướng Naoto Kan nói tương lai của Nhật Bản sẽ được định đoạt bởi những sự hy sinh mà công chúng Nhật Bản sẽ phải thực hiện trong những ngày và tuần lễ sắp tới để tái thiết đất nước.
Thủ Tướng Kan lên tiếng giữa lúc số tử vong trong thảm họa vừa rồi tiếp tục tăng cao. Các giới chức giờ đây nói rằng chỉ tại quận Miyagi mà thôi, số tử vong có thể vượt quá 10,000 người.
Hãng tin Kyodo hôm 13/3 đăng tải số tử vong và mất tích cho tới nay là khoảng 2,000 người. Cảnh sát nói hơn 215,000 người đã bị buộc phải tìm nơi tạm trú.
Các thông tín viên của đài VOA gần nhà máy cho biết những cơn dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra trong vùng.
Tình hình khẩn cấp tại nhà máy điện hạt nhân càng gây thêm lo âu giữa lúc các nhân viên cứu hộ tìm cách đến với những người sống sót còn bị kẹt trong những đống đổ nát ở vùng đông-bắc Nhật Bản.
Hiện có100,000 binh sĩ Nhật tiếp tay vào công tác cứu hộ, và một đoàn tàu hải quân của Hoa Kỳ cũng tiếp tay vào các nỗ lực này.
Theo VOA