Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quân Kadhafi tiến gần đến Benghazi, thành trì của phe đối lập

14/03/2011 3 phút đọc Thanh Hà
Thành phố Benghazi, thành trì của phe nổi dậy Libya có nguy cơ bị lực lượng trung thành với Kadafi tấn công, trong lúc cộng
Quân Kadhafi tiến gần đến Benghazi, thành trì của phe đối lập
Thành phố Benghazi, thành trì của phe nổi dậy Libya có nguy cơ bị lực lượng trung thành với Kadafi tấn công, trong lúc cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục thảo luận về chính sách đối phó với Tripoli.
 
Quân nổi dậy tại Benghazi huấn luyện đội ngũ tình nguyện. Ảnh ngày14/03/2011
Quân nổi dậy tại Benghazi huấn luyện đội ngũ tình nguyện. Ảnh ngày14/03/2011. REUTERS/Asmaa Waguih

AFP cho biết vào sáng 14/3, quân của Kadhafi đã nã bốn quả đại bác vào Ajdabiya, cách Benghazi, thành trì của phe nổi dậy, 160 km về phía tây. Dân cư tại Ajdabiya ồ ạt di tản.

 

Giới quan sát lo ngại là với đà này, thành phố Benghazi sẽ nhanh chóng rơi vào tay chính quyền sau khi lực lượng trung thành với Tripoli chiếm lại được nhiều thành phố quan trọng, như Brega ngày 13/3, nhờ sử dụng các loại vũ khí hạng nặng và mở các chiến dịch oanh tạc không tiếc tay.

 

Trong khi đó, tại mặt trận miền Tây, chính quyền đã chiếm lại Zaouiah, một thành phố lớn với 290. 000 dân, không xa thủ đô Tripoli. Tuy nhiên Misrata, thành phố quan trọng thứ ba của Libya vẫn do phe đối lập kiểm soát.

 

Tại Benghazi không khí hào hứng của những ngày đầu sau khi được giải phóng đã không còn. Hệ thống điện thoại và các phương tiện liên lạc bị cắt đứt. Mọi người đang chờ đợi cộng đồng quốc tế can thiệp, cho dù cuộc họp của khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và Liên Hiệp Châu Âu đã không đem lại kết quả cụ thể.

 

Hôm 14/3, ngoại trưởng nhóm G8 họp tại Paris, chủ yếu để tìm cách giải quyết khủng hoảng Libya. Cuộc họp cấp ngoại trưởng G8 kết thúc ngày 15/3/2011. G8 bao gồm: Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nga.

 

Đến nay, các nước phương Tây vẫn bất đồng trên về khả năng mở chiến dịch tấn công Libya chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu đã kéo dài từ 28 ngày qua, về kế hoạch thiết lập vùng cấm bay trên không phận Libya, cũng như về khả năng hỗ trợ quân sự cho phe đối lập Libya … Nhân cuộc họp hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp đại diện của phe đối lập Libya Mahmoud Jibril.

 

Trước mắt, chính phủ Pháp đã công nhận chính phủ cách mạng lâm thời Lybia và Paris chủ trương dùng giải pháp mạnh để tháo gỡ bế tắc tại quốc gia Bắc Phi này. Theo giới phân tích, lập trường của Pháp, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên nhóm G8 và G20 không mấy được các nước phương Tây hưởng ứng. Thậm chí Hoa Kỳ cũng rất thận trọng trước khả năng mở chiến dịch quân sự tại Libya.

 

Về phần mình, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tố cáo chính quyền Kadhafi đàn áp thô bạo, bắt giữ người vô tội vạ và tra tấn đối lập.

 

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu