
Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật sụt giảm mạnh ngày 15/3/2011. REUTERS/Kyodo
Theo hãng AFP, chỉ số Nikkei trên thị trường Tokyo đã tăng vọt với tỷ lệ 5,68%, sau đà tuột dốc kỷ lục 10,55% vào hôm 15/3. Lý do giải thích sự vươn lên trở lại này là giới đầu tư ồ ạt thu mua các cổ phiếu đã bị mất giá nặng nề vào hôm qua. Chỉ trong hai ngày thứ hai và thứ ba, chỉ số Nikkei đã bị mất tổng cộng hơn 16% sau trận động đất và sóng thần đã tàn phá miền Đông bắc Nhật Bản hôm thứ sáu tuần trước.
Theo chuyên gia Toshikazu Horiuchi, thuộc công ty môi giới chứng khoán Cosmos Securities, hiện tượng chứng khoán tăng giá trở lại vào hôm 16/3 có thể chỉ là tạm thời. Ông giải thích: « Khi vấn đề các nhà máy điện hạt nhân chưa được giải quyết, công cuộc tái thiết chưa thể bắt đầu, và chỉ khi đó ta mới có thể đánh giá được thiệt hại của thiên tai đối với doanh thu các công ty ». Chỉ khi đó thị trường mới ổn định.
Trong bối cảnh vươn lên như kể trên, riêng tập đoàn Tepco điều hành trung tâm điện hạt nhân Fukushima, tiếp tục gặp khó khăn. Sau khi đã mất gần một nửa giá trị vào hai hôm thứ Hai và thứ Ba, hôm 16/3, cổ phiếu tập đoàn này tiếp tục giảm thêm 24,57%.
Cùng chiều hướng với Tokyo, nhiều thị trưòng khác trong khu vực đã phục hồi phần nào vào hôm 16/3. Thượng Hải tăng 0,45%, Seoul đạt 1,77%, Đài Bắc lên 1,09%
Trong lãnh vực tài chánh, để hỗ trợ nền kinh tế sau trận động đất, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết là hôm 16/3, họ đã tung 5.000 tỷ yên (44 tỷ euro) vào trong thị trường tiền tệ. Trong hai hôm thứ Hai và thứ Ba, định chế này đã từng bơm thêm 23.000 tỷ yên vào thị trường. Số tiền khổng lồ này nhằm hỗ trợ các ngân hàng tại các khu vực bị động đất và những vấn đề nghiêm trọng ở các nhà máy điện hạt nhân tác hại nặng nề.
Mai Vân (RFI)