
Hôm 19/3, 45 triệu người Ai Cập được kêu gọi tham gia trưng cầu dân ý liên quan đến việc tu chính Hiến pháp. Lần bỏ phiếu này được cho là có tính chất quyết định cho tương lai của việc chuyển tiếp dân chủ vốn đang chia rẽ sâu sắc người dân Ai Cập, giữa những người theo Hồi giáo cực đoan và những người thế tục.
Chính Hội đồng Quân sự Tối cao đã quyết định mở cuộc trưng cầu dân ý sau khi đã chọn ra một ủy ban cố vấn để tu chính Hiến pháp. Họ đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các ứng cử viên, rút ngắn thời hạn nhiệm kỳ và một phần quyền hành của Tổng thống. Các quan tòa có trách nhiệm giám sát các kỳ bầu cử và ra các quyết định cần thiết khi có tranh chấp.
Những sửa đổi này cũng bao gồm các kỳ bầu cử Quốc hội trước bầu cử Tổng thống. Các nhóm Hồi giáo cực đoan chẳng hạn như Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và một vài đảng phái nhỏ khác đã vận động người dân bỏ phiếu thuận. Bởi vì theo họ, đây chính là sự đảm bảo cho sự trở lại nhanh chóng của quyền lực dân sự và một sự chuyển giao nhanh chóng hướng đến nền dân chủ.
Tuy nhiên, các đảng phái chính trị thế tục, từ phái cánh hữu tự do cho đến cánh tả hậu Mác-xít đều khẳng định trưng cầu dân ý là là sự giả tạo, theo như lời khẳng định từ các đại diện cuộc cách mạng 25/1 vừa qua cũng như từ các ứng cử viên tổng thống như Amr Moussa và Mohamed el Baradei.
Theo họ, đấy chẳng qua chỉ là một « sự vá víu một Hiến pháp già cỗi, vô hiệu lực » và nó chỉ có lợi cho các lực lượng chính trị đã có cơ cấu tổ chức ngày hôm nay mà thôi, tức các nhóm Hồi giáo cực đoan và đảng cầm quyền cũ. Đối với các nhà quan sát, nếu dân chúng nói « không » điều đó có nghĩa là những người nổi dậy tại quảng trường Tahrir thành công trong việc thay đổi diện mạo chính trị. Còn nếu như là « đồng ý », họ chỉ còn biết phó thác vào những lời hứa của các nhóm Hồi giáo cực đoan và của Quân đội.
Minh Anh (RFI)