Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ai cập: Cử tri tham dự trưng cầu dân ý cải cách Hiến pháp đạt mức kỷ lục

20/03/2011 3 phút đọc Trọng Thành
Hơn 50% cử tri Ai Cập tham gia cuộc trưng cầu dân ý cải tổ Hiến pháp ngày 19/03/11. Mức độ tham gia này cũng vượt
Ai cập: Cử tri tham dự trưng cầu dân ý cải cách Hiến pháp đạt mức kỷ lục
Hơn 50% cử tri Ai Cập tham gia cuộc trưng cầu dân ý cải tổ Hiến pháp ngày 19/03/11. Mức độ tham gia này cũng vượt xa các dự kiến. Kết quả chính thức trên nguyên tắc sẽ được công bố vào giữa tuần tới.
 
Cử tri Ai Cập ồ ạt tham gia cuộc trưng cầu dân ý
Cử tri Ai Cập ồ ạt tham gia cuộc trưng cầu dân ý. Reuters/Asmaa Waguih

Con số này vượt xa tỷ lệ 10% trong các cuộc trưng cầu dân ý trước kia. Báo chí Ai Cập đồng thanh ca ngợi cuộc trưng cầu dân ý vừa diễn ra. Mức độ tham gia này cũng vượt xa các dự kiến, khiến phần lớn các cơ sở bỏ phiếu phải đi lấy thêm nhiều thùng phiếu.

 

Theo hãng thông tấn AFP, kết quả bỏ phiếu sẽ được chuyển đến Ủy ban bầu cử trong ngày và kết quả chính thức sẽ được công bố vào giữa tuần tới.

 

Trong số những sửa đổi Hiến pháp được trưng cầu, có việc giới hạn nhiệm kỳ tổng thống đang từ sáu xuống còn bốn năm. Hiến pháp mới dự trù một vị tổng thống đương nhiệm chỉ có thể tại chức tối đa là hai nhiệm kỳ liên tiếp.

 

Theo bản Hiến pháp Ai Cập đang hiện hành, tổng thống có thể tại vị cho đến mãn đời.

 

Các cử tri ủng hộ một cải cách giới hạn, hy vọng chính quyền dân sự sẽ trở lại, trong vòng vài tháng sau bầu cử tổng thống và quốc hội. Trong khi đó, những người thuộc cánh đối lập lại chờ đợi một sự thay đổi triệt để, khép lại 30 năm cai trị của Moubarak.

 

Điều thứ 2 của Hiến pháp, mà dự kiến cải cách không có ý định thay đổi, sẽ vẫn duy trì Hồi giáo như tôn giáo của Nhà nước và « các nguyên tắc của đạo Hồi » là « chỗ dựa căn bản » của lập pháp. Tuần báo Rose el-Youssef, tờ báo của chính phủ, nhấn mạnh rằng, các cử tri Hồi giáo, đặc biệt là nhóm Huynh đệ Hồi giáo, đã kêu gọi bỏ phiếu « thuận », trong khi đó, nhiều đảng phái, cũng như những người Thiên chúa giáo kêu gọi bỏ phiếu chống. Tờ báo độc lập Nahdet Misr cho biết thêm, đứng về phe « thuận », còn đảng PND của cựu tổng thống Moubarak.

 

Theo thông tín viên của RFI tại Cairo, Alexandre Buccianti, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra trong bầu không khí bình yên. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát độc lập, có một vài vụ lộn xộn, chủ yếu xuất phát từ nhóm Huynh đệ Hồi giáo. Những người này đã sử dụng các khẩu hiệu tôn giáo để kích động, hay phân phát thức ăn và nước uống. Tại khu phố bình dân Mokkatam của thủ đô Cairo, đã xảy ra một vụ hành hung chống lại ông Mohammed el-Baradei, ứng cử viên tổng thống, người bỏ phiếu « chống » dự án cải cách. Theo các nhân chứng, những người Hồi giáo thuộc nhóm Salafist đã ném đá và chai nước vào ông. Những người đi bầu cũng phản đối việc thống đốc khu Cairo và lãnh đạo tối cao của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo không xếp hàng để bỏ phiếu như tất cả mọi cử tri khác.

 

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu