Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

ASEAN thận trọng hơn về chính sách phát triển năng lượng hạt nhân

21/03/2011 2 phút đọc Thanh Hà
Khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản khiến nhiều nước Đông Nam Á thận trọng hơn trong kế hoạch phát triển năng lượng
ASEAN thận trọng hơn về chính sách phát triển năng lượng hạt nhân
Khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản khiến nhiều nước Đông Nam Á thận trọng hơn trong kế hoạch phát triển năng lượng nguyên tử. Phát biểu tại Singapore sáng 21/03/2011, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết: tình hình tại khu nhà máy điện Fukushima hiện nay sẽ có tác động tâm lý đối với các thành viên ASEAN.
 
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (T) nói chuyện với Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan sau một cuộc họp tại Jakarta ngày 22/02/2011.
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (T) nói chuyện với Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan sau một cuộc họp tại Jakarta ngày 22/02/2011. REUTERS/Enny Nuraheni

Theo ông Pitsuwan, ASEAN sẽ « tiếp tục tìm hiểu thấu đáo hơn, thận trọng hơn và cũng sẽ nghiên cứu đến khả năng phát triển những loại năng lượng khác ».

 

Bản tin của AFP nhắc lại là Việt Nam đã bật đèn xanh cho việc xây dựng những cơ sở hạt nhân đầu tiên và theo thẩm định của các chuyên gia, tổng chi phí dự án lên tới 18 tỷ đô la. Kế hoạch ban đầu nhằm xây dựng bốn lò phản ứng với công suất 4 000 megawatts và tổ máy đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2020.

 

Ngoài Việt Nam, Malaysia cũng đang tiến hành dự án tương tự từ nay cho đến năm 2021. Singapore, Indonesia và Thái Lan cũng coi năng lượng hạt nhân là một giải pháp để đáp ứng nhu cầu năng lượng của các quốc gia này.

 

Mây phóng xạ từ Nhật sẽ bay sang đến tận Pháp

 

Ngoài ra trưa 21/03/2011, Cơ quan An toàn Nguyên tử của Pháp cảnh báo: Mây phóng xạ liên quan đến tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima tối 21/3 sẽ bay tới các lãnh thổ thuộc Pháp tại vùng biển Caribê, và trong hai ngày nữa (ngày 23/03), đám mây này sẽ bay tới Pháp. Tuy nhiên, theo cơ quan này, mức độ phóng xạ không gây nguy hại đến sức khỏe con người và chỉ bằng từ 1/1000 cho tới 1/10 000 lần so với tai nạn Tchernobyl.

 

Cuối cùng về tác động kinh tế, Theo Ngân Hàng Thế Giới thiệt hại vật chất do động đất và sóng thần Nhật Bản hôm 11/3 gây nên có thể lên tới 235 tỷ đô la, tương đương với 4% GDP của Nhật.

 

Tuy nhiên theo định chế tài chính đa quốc gia này, Nhật Bản sẽ nhanh chóng vượt qua thách thức kinh tế. Hôm 21/3 một số các tập đoàn công nghiệp của Nhật đã bắt đầu hoạt động trở lại.

 

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu