TEPCO dồn nỗ lực vào tổ máy số 3- Fukushima. Reuters
Ngày 22/03/11, các hoạt động nhằm làm nguội các lò phản ứng tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daichi lại tiếp tục, sau khi bị gián đoạn một thời gian do khói bốc lên từ lò phản ứng số 3, lò bị hư hại nặng nhất. Cho dù đã có điện trở lại, nhưng hệ thống làm hạ nhiệt các lò phản ứng vẫn chưa tái khởi động được, và như vậy phóng xạ vẫn có nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng lên cuộc sống người dân Nhật.
Đến nay người ta mới biết rằng, con đê được xây để bảo vệ nhà máy khỏi nạn sóng thần, đã phải chịu đựng một cú sốc tương đương với 1.000 chiếc máy bay Boeing 747 cùng lao vào một lúc. Cơn sóng thần cao đến 14m đã nhấn chìm hệ thống làm nguội của nhà máy, trong khi chủ đầu tư là TEPCO đã được cảnh báo về nguy cơ này.
Các kỹ thuật viên bắt đầu sử dụng một xe tải bơm bê tông của Đức để dội nước vào nóc lò phản ứng số 4. Một chiếc khác có cần trục dài đến 62m để đổ bê tông xây các cao ốc, cũng đang trên đường từ Trung Quốc đến Fukushima.
Bộ Y tế Nhật Bản đã yêu cầu chính quyền Chiba và Ibaraki ở phía đông Tokyo tăng cường kiểm soát các loại cá và loài nhuyễn thể đánh bắt được dọc bờ biển. Hôm 21/3, tỉ lệ iode 131 trong nước biển gần Fukushima đo được cao gấp 126,7 lần so với bình thường, còn césium 134 cao gấp 24,8 lần, césium 137 gấp 16,5 lần.
Trước đó, phóng xạ từ nhà máy đã gây nhiễm xạ cho sữa, rau quả ở phía bắc nước Nhật và chính phủ đã ra lệnh cấm bán các mặt hàng này. Nay nếu cá và các loại hải sản khác bị nhiễm độc, thì thực phẩm sẽ còn thiếu thốn trầm trọng hơn.
Theo thống kê mới nhất, đã có 9.079 người chết và 12.645 người bị mất tích trong trận động đất và sóng thần ngày 11/03/11 tại Nhật Bản.
Thụy My (RFI)