
Thủ tướng Abhisit. REUTERS/Sukree Sukplang
Phát biểu với các nhà báo ngoại quốc tại Bangkok tối 21/2, Thủ tướng Abhisit cho rằng cuộc bầu cử sẽ tạo “cơ hội cho đa số thầm lặng được lắng nghe”, bên cạnh những cuộc biểu tình ồn ào. Vừa vượt qua được kỳ bỏ phiếu bất tín nhiệm do đảng đối lập Puea Thai đệ trình, ông Abhisit cho là đã mang lại được “an ninh và sung túc cho nhân dân Thái Lan”. Ông cũng ám chỉ sự trở lại chính trường qua hội nghị truyền hình trong những tuần lễ gần đây của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hiện đang lưu vong.
Thủ tướng Abhisit lên nắm quyền từ cuối năm 2008, trên nguyên tắc sẽ vẫn giữ nguyên chức vụ nếu đảng Dân chủ của ông chiến thắng trong kỳ bầu cử Quốc hội tới. Hạ viện sẽ được giải tán chậm nhất là vào cuối tháng 5, và từ 45 đến 60 ngày sau đó sẽ diễn ra cuộc bầu cử. Tuy vậy đang có những tin đồn là sẽ có đảo chánh trước hoặc sau bầu cử Quốc hội, nếu đảng Dân chủ thất bại. Kể từ năm 1932 đến nay, đã có 18 cuộc đảo chánh hoặc mưu toan lật đổ chính phủ tại Thái Lan.
Ngược lại với các tin đồn trên, ông Prayut Chan-O-Cha, Tổng tham mưu trưởng Quân đội, đồng minh tích cực của chính phủ hiện nay đã hứa hẹn sẽ giữ thái độ trung lập trong kỳ bầu cử tới. Tuy vậy, ông cũng nhìn nhận là có không ít rủi ro trong việc tổ chức bầu cử, và cho biết đã yêu cầu các chỉ huy quân đội chuẩn bị bảo đảm an ninh tại các phòng phiếu.
Thụy My (RFI)