
Một chốt canh của quân đội Libya ở phiá Đông Nam thủ đô Tripoli. Ảnh chụp ngày 23/03/2011. REUTERS
Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Pierre Benazet gởi về bài tường trình:
“Các kế hoạch quân sự của khối NATO ở Libya đã được 28 đồng minh thông qua và một trong ba chiến dịch dự trù đã bắt đầu được thực hiện. Từ hôm qua, lực lượng hải không quân của NTAO kiểm tra việc tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí. Chiến dịch thứ hai mang tính nhân đạo, nhưng hiện chưa được khởi động. Còn chiến dịch thứ ba, tham gia thiết lập vùng cấm bay, thì vẫn là cả một vấn đề.
Tranh cãi vẫn rất gay gắt chung quanh vai trò thực sự của khối NATO trong các chiến dịch. Phát ngôn viên của NATO giải thích: “ Các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn giữa 28 đồng minh khối NATO. Điều quan trọng ở chổ là, nếu có tung ra chiến dịch nào, thì chiến dịch đó phải có sự đồng thuận của cả 28 đồng minh, không có bất cứ điều gì cản trở. Đây là cuộc thảo luận mang tính chính trị.”
Các nước đồng minh dường như không thể dung hòa lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ, dứt khoát không muốn NATO ra tay khi nào mà liên quân vẫn còn oanh tạc Libya, với lập trường của Pháp, muốn rằng NATO chỉ nắm vai trò chỉ huy về mặt tác chiến và kỹ thuật, còn chỉ đạo về mặt chính trị thì do một nhóm liên lạc đảm trách.
Ngoài ra, một cuộc họp quan trọng khác diễn ra ngày 24/3, đó là cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc để điểm lại tình hình. Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ lập lại những lời chỉ trích chiến dịch oanh tạc Libya. Nhưng Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đã một lần nữa lên án việc sử dụng vũ lực chống phe niổ dậy ở Libya và như vậy đã biện minh cho việc tiếp tục các chiến dịch ở nước này.”
Thủ đô Tripoli bị oanh tạc
Về tình hình chiến sự, hôm 24/3, thủ đô Tripoli lại rung chuyển vì những vụ nổ và những tiếng súng phòng không. Tối 23/3, liên quân quốc tế đã oanh tạc vào Tripoli. Người ta đã nghe một vụ nổ lớn từ một căn cứ lục quân của Libya, cách Tripoli 32 km về phía Đông. Hãng tin chính thức Jana cáo buộc liên quân quốc tế tối 23/3 đã oanh tạc vào một khu nhà ở, khiến nhiều thường dân thiệt mạng.
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé hôm 24/3 tuyên bố là liên quân do Pháp, Anh, Mỹ cầm đầu sẽ tiếp tục các cuộc oanh tạc và sẽ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.
Nhưng mặc dù quốc tế đã can thiệp quân sự, các trận giao tranh vẫn diễn ra ác liệt giữa lực lượng trung thành với Kadhafi và phe nổi dậy. Theo một phát ngôn viên của phe nổi dậy, quân chính phủ hôm 24/3 đã oanh tạc vào một bệnh viện và nhiều nhà dân ở Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, cách Tripoli 200 km về phía Đông. Nhưng một thứ trưởng Ngoại giao của Libya đã bác bỏ tin trên, khẳng định là họ tôn trọng lệnh ngưng bắn theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.
Thanh Phương (RFI)