Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhiều làng bị động đất ở Miến Điện vẫn chưa được cứu trợ

27/03/2011 2 phút đọc Tú Anh
Bốn ngày sau khi xảy ra trận động đất tại miền đông Miến Điện, các toán cấp cứu vẫn chưa tới được một
Nhiều làng bị động đất ở Miến Điện vẫn chưa được cứu trợ
Bốn ngày sau khi xảy ra trận động đất tại miền đông Miến Điện, các toán cấp cứu vẫn chưa tới được một số làng mạc bị thiên tai. Một nhân viên thiện nguyện, xin dấu tên, e ngại thiệt hại nhân mạng cao hơn con số 74 người chết do chính phủ thông báo.
 
Cảnh đổ nát tại Tarlay-Miến Điện, sau trận động đất ngày 25/03/2011 (Reuters)
Cảnh đổ nát tại Tarlay-Miến Điện, sau trận động đất ngày 25/03/2011 (Reuters)

Theo chính quyền Miến Điện thì trận động đất hôm thứ năm 24/03/2011 vừa qua ở vùng giáp giới với Lào và Thái Lan đã làm 74 người thiệt mạng. Phía Thái lan cũng có một người chết.

 

Sáu thôn làng của sắc tộc Shan với 15 000 dân bị thiệt hại rất nặng. Nhiều ngôi chùa cổ, trụ sở chính quyền, trường học, nhà cửa của người dân bị sập.

 

Nhưng còn thiệt hại ở những vùng xa xôi trên núi cao thì hoàn toàn không có thông tin.

 

Theo AFP, hôm 27/03/2011, bốn ngày sau thiên tai, một nhân viên thiện nguyện bày tỏ lo ngại « số nạn nhân tử vong sẽ tăng thêm ». Lý do là « không ai biết tại những vùng núi hiểm trở có bao nhiêu dân cư, bao nhiêu người thương vong » vì chưa có toán cấp cứu nào đặt chân lên tận nơi.

 

Còn theo tạp chí The Irrawaddy của đối lập lưu vong, trích lời một nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ địa phương thì số nạn nhân tử vong có thể vượt con số 150 người.

 

AFP nhắc lại trong vụ bão năm 2008 làm 138.000 người thiệt mạng, chính quyền Miến Điện đã tỏ thái độ hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nên đã từ chối sự trợ giúp của quốc tế. Lần này họ không tìm cách che dấu thông tin và dường như đã để cho nhân viên thiện nguyện nước ngoài hoạt động cứu trợ nạn nhân động đất.

 

Tú Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu