
Vụ tai tiếng sữa bị nhiểm melamine ở Trung Quốc đã làm mất uy tín ngành sản xuất và chế biến sữa của nước này. (Photo: Flickr)
Theo bản tin của China Daily, Cơ quan Kiểm soát Chất lượng thực phẩm Trung Quốc đã ra lệnh cho các công ty sản xuất sữa hộp trên toàn quốc phải tái lập uy tín cho ngành công nghiệp này. Tất cả công ty nào không đáp ứng đầy đủ điều kiện thanh tra sẽ bị đóng cửa. Hiệp hội các nhà sản xuất sữa do Bộ Nông nghiệp chủ quản thẩm định là trong tổng số 800 công ty đang hoạt động sẽ có ít nhất 20% bị đóng cửa.
Tháng 11 năm rồi, Cơ quan Kiểm soát chất lượng yêu cầu các hãng sản xuất sữa phải trang bị máy móc xét nghiệm các chất phụ gia trong đó có mélamine làm tăng độ đạm một cách giả tạo và làm hại thận của trẻ con.
Vụ tai tiếng đã bị chính quyền Trung Quốc che dấu gần một năm dài cho đến sau Thế Vận Hội 2008 mới tiết lộ. Từ cuối năm 2007, Bộ Y tế New Zealand và nhiều tổ chức phi chính phủ đã lưu ý chính quyền Trung Quốc về tình trạng sữa sản xuất tại Trung Quốc có chứa hóa chất mélamine xuất khẩu ra nước ngoài nhưng Bắc Kinh làm ngơ.
Khi tai tiếng nổ ra, công luận mới biết hàng trăm ngàn trẻ em nhập viện và hàng hóa Trung Quốc bị thế giới tẩy chay. Phản ứng của chính quyền Bắc Kinh là thu hồi sữa nhiểm độc, bắt giam một loạt doanh nhân và kết án tử hình một vài người để xoa dịu công luận. Thế nhưng, từ đó đến nay nạn sữa nhiểm độc vẫn tồn tại và người dân Trung Quốc có tiền chạy sang Hồng Kông và Macao mua sữa cho con.
Tú Anh (RFI)