
Thủ tướng Angela Merkel và hai ứng cử viên CDU ngày 28/3/2011. Reuters
Cầm quyền liên tục từ năm 1953 đến nay, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo bị mất bang Bade-Wurtemberg, thành trì của đảng bảo thủ và là một địa phương trù phú, với những đại tập đoàn công nghiệp nhất nhì thế giới như Damler, Porche, Bosh.
Trong cuộc bầu cử hôm 27/3/2011,đảng Xanh đã gây một cơn địa chấn với hơn 24% phiếu, gấp đôi kết quả lần trước. Tuy Đảng dân chủ Thiên Chúa Giáo vẫn dẫn đầu với 38%, nhưng cộng với số phiếu của đồng minh là đảng Tự Do 5% vẫn bị thấp hơn hai đảng Xanh 24% và đảng Dân Chủ Xã Hội 23%.
Theo giới phân tích, thất bại của bà Thủ tướng Merkel đã được định đoạt từ các lò hạt nhân ở Fukushima.Tai nạn hạt nhân Fukushima đã làm cho dân Đức lo ngại nguồn năng lượng phóng xạ này. Động thái thối lui của bà trên hồ sơ hạt nhân vài ngày trước bầu cử không trấn an được cử tri, mà còn làm họ nghi ngờ chính phủ dùng chiến thuật xoa dịu.
Tuy vậy, chiến thắng của đối lập ngày 27/3 chưa thật sự đe dọa tương lai chính trị của thủ tướng Merkel vì phải chờ đến 2013 mới bầu lại quốc hội. Trong nội bộ đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo hiện giờ cũng không có nhân vật nào nổi bật hơn bà Merkel.
Tú Anh (RFI)