Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hàn Quốc cho phép viện trợ Bắc Triều Tiên lần đầu tiên từ nhiều tháng qua

31/03/2011 2 phút đọc Thụy My
Trong một tuyên bố hôm 31/3/2011, chính quyền Bình Nhưỡng đã đòi hỏi Seoul phải chọn lựa giữa việc tiến hành đối thoại
Hàn Quốc cho phép viện trợ Bắc Triều Tiên lần đầu tiên từ nhiều tháng qua
Trong một tuyên bố hôm 31/3/2011, chính quyền Bình Nhưỡng đã đòi hỏi Seoul phải chọn lựa giữa việc tiến hành đối thoại hay chiến tranh, trong lúc Hàn Quốc lần đầu tiên từ nhiều tháng qua đã nhượng bộ qua việc cho phép viện trợ nhân đạo.
 
Công nhân chuyển lên tàu hàng viện trợ cho Bắc Triều Tiên (Reuters)
Công nhân chuyển lên tàu hàng viện trợ cho Bắc Triều Tiên (Reuters)

Theo tuyên bố của Ban thanh tra Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, thì: « Chính phủ Hàn Quốc và các con rối quân sự hiếu chiến phải hiểu rằng họ đang đứng trước một ngã tư đường, phải chọn lựa hoặc đối thoại, hoặc chiến tranh ».

 

Ủy ban này tiếp tục phủ nhận mọi can dự của Bình Nhưỡng trong vụ chiến hạm Hàn Quốc bị đánh chìm ở gần ranh giới trên biển Hoàng Hải, và lặp lại rằng Hàn Quốc đã gây ra vụ bắn pháo vào đảo Yeonpyeong khi diễn tập quân sự tại vùng biển do Bắc Triều Tiên đòi hỏi chủ quyền.

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẵn sàng thương thảo nếu Bắc Triều Tiên đề nghị, nhưng cảnh báo rằng mọi cuộc tấn công mới sẽ bị đáp trả đích đáng. Bộ trưởng Kim Kwan Jin cũng nhấn mạnh là Bình Nhưỡng nên xin lỗi về các sự cố trên. Xin nhắc lại, yêu cầu này đã làm cho cuộc đối thoại quân sự giữa hai miền hồi tháng Hai bị thất bại.

 

Trước đó, cùng ngày 31/3, Seoul đã cho phép Eugene Bell, một hiệp hội tư nhân Mỹ có chi nhánh ở Seoul, gởi một lượng thuốc trị bệnh lao trị giá 336 triệu won, tương đương 216.000 euro cho Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho phép viện trợ tư nhân đến với người láng giềng phương Bắc.

 

Vào giữa tháng Ba, chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng mà không đòi hỏi điều kiện chính trị nào. Báo cáo của Chương trình Lương thực Liên Hiệp Quốc công bố hồi tuần rồi cho biết có hơn 6 triệu người Bắc Triều Tiên đang cần được viện trợ thực phẩm khẩn cấp. Hãng thông tấn Yonhap trích lời một viên chức Bộ Thống Nhất Hàn Quốc nói rằng, chính phủ đã lắng nghe những tiếng nói yêu cầu ít nhất phải cho phép tư nhân giúp đỡ miền Bắc.

 

Thụy My (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu