
Trước ống kính nhiếp ảnh, ông Jimmy Carter tiếp xúc với nhà ly khai Yoani Sánchez (Reuters)
Tuy nhiên cựu tổng thống Jimmy Carter nói thêm: « Tôi hy vọng là toàn thể người dân Cuba sẽ được tự do bày tỏ chính kiến, tự do đoàn tụ và tự do đi lại ». Đồng thời, ông Carter cũng đã kêu gọi chính quyền La Habana thi hành những biện pháp mới, chẳng hạn như trả tự do cho ông Alan Gross, một công dân Mỹ vừa bị kết án 15 năm tù ở Cuba vì tội làm gián điệp. Cựu tổng thống Hoa Kỳ hôm 30/3 đã được vào thăm ông Alan Gross trong tù.
Ông Alan Gross đã bị bắt vào tháng 12 năm 2009 vì bị quy vào tội cung cấp thiết bị nối mạng Internet qua vệ tinh cho các nhóm người Cuba. Trên thực tế, ông tham qua một chương trình do cơ quan liên bang về phát triển quốc tế của Mỹ (USAid ) tài trợ.
Ngoài việc thăm ông Alan Gross, cựu tổng thống Carter còn đến gặp các nhà đối lập Cuba, những người mà chính quyền Castro vẫn gọi là « những tên lính đánh thuê » cho Hoa Kỳ.
Được trao giải Nobel Hòa bình năm 2002, ông Jimmy Carter được các nhà lãnh đạo Cuba nễ trọng, vì khi làm tổng thống từ 1977 đến 1981, ông đã thi hành nhiều biện pháp quan trọng để cải thiện quan hệ giữa hai nước. Ông đến Cuba theo lời mời của chính phủ La Habana để nghiên cứu những phương cách cải thiện quan hệ song phương. Khi nói chuyện với ông Carter hôm thứ ba, chủ tịch Cuba Raoul Castro tuyên bố là Cuba sẳn sàng đối thoại với chính phủ Mỹ « về mọi đề tài ».
Thanh Phương (RFI)