
Một người Hàn Quốc biểu tình trước sứ quán Nhật Bản ở Seoul, ngày 31/03/2011. REUTERS
Từ hàng chục năm nay, quần đảo được giao cho Hàn Quốc quản lý. Chính quyền Seoul đã cho một đơn vị tuần duyên nhỏ đồn trú tại nơi này. Tuy nhiên, Nhật Bản không chấp nhận quyền hạn của Seoul và đã đòi chủ quyền trên các hòn đảo, tên tiếng Hàn là Dokdo (Độc Đảo) và tên tiếng Nhật là Takeshima (Trúc Đảo).
Vào hôm qua, chính quyền Tokyo đã mặc nhiên khẳng định trở lại chủ quyền của Nhật Bản trên vùng đảo này khi cho phép xuất bản hơn một chục quyển sách giáo khoa với nội dung xác định là Dokdo/Takeshima thuộc chủ quyền của Nhật. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập tức phản đối.
Một số người Hàn Quốc đã hết sức công phẫn trước hành động của Nhật Bản, xem đấy là một cái tát vào mặt họ, vì lẽ, từ lúc Nhật Bản bị thiên tai đến nay, dân chúng Hàn Quốc đã ồ ạt quyên góp để cứu trợ nạn nhân Nhật Bản. Trong hai tuần lễ, số tiền quyên góp vượt mức 19 triệu đô la, con số kỷ lục đối với thiên tai xẩy ra ở ngoại quốc.
Tuy nhiên, tổng thống Hàn Quốc vào hôm nay vẫn xác định là nước ông tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để khắc phục hệ quả động đất và sóng thần, cho dù tranh cãi trên chủ quyền các hòn đảo đã bùng lên trở lại.
Không chỉ bị Hàn Quốc chỉ trích, nội dung các quyển sách giáo khoa mới của Nhật Bản cũng bị Đài Loan phản đối. Hôm nay, chính quyền Đài Bắc đã lên tiếng đả kích việc Tokyo, trong loạt sách giáo khoa, đã tái khẳng định chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Đài Loan đe dọa là động thái đó sẽ làm tổn thương mối quan hệ song phương.
Nhật Bản vẫn theo đuổi chính sách một nước Trung Hoa, do đó không công nhận chính quyền Đài Bắc. Tuy vậy, Tokyo vẫn duy trì quan hệ thương mại chặt chẽ với Đài Loan.
Trong thời gian qua, chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là đầu mối gây nên căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Đài Loan. Vùng đảo không người ở nằm ở Biển Hoa Đông này do Tokyo quản lý, nhưng bị Bắc Kinh và Đài Bắc đòi chủ quyền.
Cho đến trưa 1/4, chưa thấy Trung Quốc lên tiếng phản đối Nhật Bản, nhưng chắc chắn là điều này sẽ xảy ra. Chính tại khu vực này mà vào tháng tư năm ngoái đã xẩy ra vụ tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu tầu tuần duyên Nhật Bản, tạo ra một trận sóng gió ngoại giao giữa hai bên.
Trọng Nghĩa (RFI)