Tổng thống Kazakhstan Nursultan Mazarbayev và vợ đi bỏ phiếu, tại Astana, 03/04/2011 (Reuters)
Tổng thống Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, 70 tuổi, có nhiều triển vọng tái đắc cử trước ba đối thủ không có trọng lượng. Ông đã liên tục lãnh đạo đất nước từ năm 1989. Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào thứ hai, 04/04/11.
Cuối tháng giêng vừa qua, ông Nazarbayev bác bỏ đề nghị của Quốc hội đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng triển hạn nhiệm kỳ tổng thống của ông đến năm 2020. Liền sau đó lãnh đạo Kazakhstan bất ngờ tuyên bố tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn.
Theo Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE kể từ khi được độc lập vào năm 1991 đến nay, Kazakhstan chưa từng có một cuộc bầu cử tự do. Năm 2005 tổng thống Nazarbaiev tái đắc cử với hơn 91% số phiếu. Lần này OSCE huy động 300 quan sát viên đến theo dõi diễn tiến bầu cử.
Nhờ có nhiều tài nguyên đặc biết là dầu hỏa, Kazakhstan được coi là quốc gia thình vượng nhất Trung Á, với GDP hàng năm lên tới 150 tỷ đô la. Ngoài ra, Kazakhstan được coi là một quốc gia ổn định trong trong khu vực. Điều đó có được nhờ chính sách cai trị của ông Nazarbayev thân Nga và Trung Quốc. Bang giao giữa chính quyền Astana với Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ thường gặp nhiều trở ngại. Bruxelles và Washington chỉ trích Kazakhstan là một chế độ độc tài.
Thanh Hà (RFI)