Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Điểm báo Quốc tế

05/04/2011 11 phút đọc Lê Phước
Châu Á sản xuất hơn 50% xe hơi trên thế giới  Bản đồ xe hơi thế giới đã thay đổi nhanh chóng với việc
Điểm báo Quốc tế
Châu Á sản xuất hơn 50% xe hơi trên thế giới
 
Bản đồ xe hơi thế giới đã thay đổi nhanh chóng với việc Châu Á sản xuất hơn 50% chiếc vào năm 2010, đó là nội dung được đăng tải trên tờ Les Echos qua bài viết « ngành xe hơi thế giới đã ''quên'' cuộc khủng hoảng bằng việc lập kỷ lục sản xuất mới ».
 
Xe hơi của hãng General Motor, sản xuất tại Tứ Xuyên (Trung Quốc)
Xe hơi của hãng General Motor, sản xuất tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) REUTERS/Stringer

Theo thống kê của Tổ chức Sản xuất xe hơi quốc tế (OICA), năm 2010, ngành công nghiệp xe hơi đã « đứng lên » một cách ngoạn mục với mức tăng trưởng đến 25,8%, tức sản xuất đạt con số 77,6 triệu chiếc. Riêng đối với xe hơi cá nhân, năng suất đạt đến 58,3 triệu. Đây là một kỷ lục, vượt mức sản xuất năm 2007, năm tiền khủng hoảng.

 

Đây là một sự tăng trưởng ngoài dự đoán. Giải thích nguyên nhân, Les Echos nhấn mạnh sự trỗi dậy của Trung Quốc. Năm rồi, cường quốc Á Châu này đã cung cấp cho thị trường đến 18,3 triệu chiếc, tức đạt mức tăng trưởng 32,4% trong ngành xe hơi quốc gia. Tân chủ tịch OICA ông Patrick Blain thừa nhận, trọng tâm của ngành xe hơi thế giới đang dịch chuyển về phía Trung Quốc.

 

Châu Á đã chiếm đến 51% lượng sản xuất xe hơi trên thế giới, trong khi từ năm 1980 đến năm 2000, con số này luôn ở khoảng 30%. Ngược lại, mười năm qua, ngành xe hơi phương Tây lại thụt lùi, với năng suất khoảng 16,9 triệu chiếc cho Châu Âu và 12,2 triệu chiếc cho Bắc Mỹ.

 

Nhìn về viễn cảnh ngành xe hơi năm 2011, Les Echos cho rằng, rất khó đưa ra dự đoán chính xác. Nguyên nhân đến từ thảm họa vừa xảy ra ở Nhật Bản. Thảm họa này sẽ làm chao đảo ngành sản xuất xe hơi trong nhiều tháng, và sẽ không chỉ giới hạn trong lãnh thổ của đảo quốc này.

 

Trong tháng 3/2011, sản lượng thế giới đã giảm đến 600 000 chiếc do các nhà máy thiếu nguồn nguyên liệu. Chỉ trong vài ngày, hãng Toyota đã sản xuất ít hơn 140 000 chiếc tại Nhật Bản, còn hãng Nissan cũng giảm lượng sản xuất đến 55 000 chiếc.

 

Les Echos dự báo, tình hình sẽ tồi tệ hơn ở Hoa Kỳ và Châu Âu trong những tuần sắp tới.

 

Nhật Bản: Chủ đề chống hạt nhân ngày càng thu hút dư luận

 

Tiếp tục thông tin về chủ đề năng lượng hạt nhân, nhật báo Le Monde có bài « Phong trào phản đối năng lượng nguyên tử đã bắt đầu lộ rõ ở Nhật Bản » . Bài báo cho biết, các phương tiện truyền thông Nhật Bản bắt đầu quan tâm đến chủ đề này. Le Monde nhận định, đây là dấu hiệu của sự bất an trong dân, mà nguồn gốc là thảm họa hạt nhân Fukushima.

 

Dù chưa mạnh mẽ như ở nhiều nước trên thế giới, nhưng chủ đề chống hạt nhân dường như đang dần thu hút sự chú ý của xã hội Nhật. Từ buổi đầu của thảm họa Fukushima, ngày càng có nhiều vụ biểu tình, với lượng người tham gia ngày tăng.

 

Dù qui mô biểu tình không lớn, nhưng theo Le Monde, ở đất nước không có thói quen xuống đường biểu tình như Nhật Bản, thì rõ ràng đây là một sự kiện đáng chú ý. Một người biểu tình bức xúc: « Tôi bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm hạt nhân kể từ khi xảy ra sự cố Fukushima. Tôi hiểu vấn đề này ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi đến mức độ nào».

 

Ngày 20/3, 1000 người tập trung phản đối hạt nhân trong một khu phố ở Tokyo. Ngày 27/3, trong một khu phố khác có đến 1 200 người xuống đường. Nhiều cuộc buổi tình đang được dự kiến, trong đó đáng chú ý nhất là một cuộc biểu tình được xem là « siêu qui mô » tổ chức ngày 16/4 trong một công viên ở Tokyo.

 

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cũng bắt đầu quan tâm đến chủ đề này. Ông Makoto Yanagida, 75 tuổi, một trong những người sáng lập Hiệp hội Tanpoposha, ra đời vào năm 1989 trong phong trào Nhật Bản lo ngại về các thực phẩm nhiễm phóng xạ sau vụ Tchernobyl, cho biết: « Chúng tôi đã gặp báo giới lần đầu tiên vào chủ nhật rồi. Có cả những đài truyền hình tư nhân, những đài mà thường ngày kiếm đến nhiều chục triệu yên từ việc phát quảng cáo cho các tập đoàn điện lực ».

 

Ấn Độ vẫn còn trọng nam kinh nữ!

 

Cũng liên quan đến Châu Á, Le Monde có bài phân tích tình hình dân số ở Ấn Độ với tựa đề « Theo thống kê, ở Ấn Độ, nam luôn nhiều hơn nữ ».

 

Theo thống kê mới nhất, trong mười năm qua, dân số Ấn Độ đã tăng 17,6%, đạt 1, 21 tỷ người. Với kết quả này, Ấn Độ nghiễm nhiên bước lên vị trí thứ 2 trong số các nước đông dân nhất thế giới, và có thể sẽ « theo kịp » Trung Quốc vào năm 2030.

 

Không chỉ đối mặt với hiện tượng dân số đông, nước này còn đang phải đau đầu về hiện tượng thiếu cân đối giới tính. Hiện tại, tỷ lệ nam nữ ở nước này là 1.000/914 (đối với trẻ em dưới 6 tuổi). Người đứng đầu ngành thống kê dân số Ấn Độ nhận định « Đây là một vấn đề gây quan ngại rất lớn ».

 

Nguyên nhân đến từ tâm lý chuộng nam hơn nữ của các bậc cha mẹ. Sự phân biệt giới tính vốn thuộc về tập quán xã hội Ấn Độ, và ảnh hưởng mạnh đến mọi tầng lớp. Nhờ vào kỹ thuật khoa học hiện đại, cha mẹ có thể biết được giới tính của con và sớm quyết định « chọn giới tính ». Từ đó, việc phá thai vì giới tính ngày càng phổ biến.


Trước tình hình này, chính phủ đã cấm việc siêu âm thai nhi từ năm 1994. Thế nhưng biện pháp này cùng với các phong trào tuyên truyền tỏ ra không hiệu quả. Đến nỗi, ông bộ trưởng nội vụ Ấn Độ phải thừa nhận, cần xem xét lại tất cả các chính sách chống phá thay vì lí do giới tính.

 

G20 tìm giải pháp chống giá thực phẩm leo thang

 

Liên quan đến thị trường thực phẩm thế giới, Les Echos thông tin về chủ đề chống giá thực phẩm leo thang sắp được thảo luận bởi các bộ trưởng nông nghiệp của khối G20. Bài viết mang dòng tựa: « G20: Những định hướng để quản lí thị trường thực phẩm hiệu quả hơn ».

 

Trong khuôn khổ hội nghị trù bị của Bộ trưởng Nông Nghiệp G20 diễn ra ngày 22 và 23 tháng 6, chín tổ chức quốc tế được giao trách nhiệm soạn thảo báo cáo sơ bộ và kiến nghị giải pháp chống hiện tượng giá thực phẩm leo thang. Les Echos cho hay, theo báo cáo này, các chuyên gia khẳng định, việc giải quyết vấn đề là cấp bách dù rất khó dự báo chính xác sự biến động của giá thực phẩm trên thế giới. Báo cáo không đi sâu vào phân tích chi tiết tình hình, mà chỉ đưa ra những đề xuất.

 

Đề xuất thứ nhất là thành lập ngân hàng dữ liệu chung để lúc nào cũng có thể có được bản tổng kết tình hình tổng quát nhất và cập nhật nhất về diễn biến của thị trường thực phẩm. Thứ hai là tăng cường tính minh bạch, sự điều tiết của thị trường thực phẩm. Một đề xuất nữa là kiểm soát chặt hơn nữa thị trường thực phẩm thế giới.

 

Báo cáo cũng đề xuất cần phải hạn chế việc hạn chế xuất khẩu, và khi cần thiết nên tiến hành thương thuyết ngay lập tức. Bên cạnh đó, báo cáo đề nghị mở rộng thị trường cho các năng lượng mới ít thải khí CO2 hơn, và khuyến khích nhiên liệu sinh học.

 

Liên quan đến nạn suy dinh dưỡng và thiếu đói, các chuyên gia khuyên nên thành lập những kho dự trữ lương thực địa phương, từ đây đến năm 2011, nhằm phục vụ cho những mục đích nhân đạo.

 

Báo cáo cho rằng, cần thiết cải tiến cơ chế hỗ trợ lương thực cho những nước thu nhập thấp. Cuối cùng, báo cáo kêu gọi nên tổ chức thông tin nhanh chóng hơn khi xảy ra khủng hoảng.

 

Les Echos nhận định, báo cáo này không phải là quyết định cuối cùng, nhưng sẽ là nền tảng cho những việc tiến hành trong tương lai.

 

Pháp: Trong 3 tuần dấn thân vào 2 cuộc chiến

 

Đến với tình hình xung đột tại Côte d’Ivoire, Liberation cho biết, tối 4/4 ở Abidjan, quân Pháp đã tiến hành ném bom những cứ địa của người ủng hộ tổng thống mãn nhiệm ông Gbagbo. Liberation dành bài xã luận phân tích sự việc với lời cảnh báo « Nguy hiểm ».

 

Cho trực thăng ném bom vào các lực lượng ủng hộ ông Gbagbo là Pháp đã chính thức mở thêm một chiến trường mới ở Châu Phi, chỉ chưa tới một tháng sau khi tham chiến tại Libya. Cả hai lần can thiệp, điện L’Elysée đều lấy lí do là « bảo vệ thường dân theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc ». Thế nhưng, Liberation nhận định, thực chất của vấn đề, dù ông Sarkozy không thừa nhận, là tìm cách lật đổ Kadhafi và Gbagbo.

 

Pháp ủng hộ bên này để lật đổ bên kia bằng sức mạnh quân đội. Lí do nhân đạo thì rõ rồi, bởi ông Kadhafi đã dùng đến vũ khí hạng nặng tấn công lực lượng nổi dậy, còn ông Gbagbo cũng dùng quân đội và cảnh sát để cố bám víu quyền lực, dù đã bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

 

Thế nhưng, Liberation cảnh báo, tổng thống Sarkozy đang đưa nước Pháp vào hai nhiệm vụ nguy hiểm. Tại sao với mục tiêu bảo vệ thường dân mà lại để cho xảy ra vụ thảm sát đẫm máu ở Duékoué ở miền tây Côte d’Ivoire, mà thủ phạm bị tình nghi là quân đội của tổng thống vừa đắc cử Ouattara? Làm sao Pháp có thể chắc chắn rằng quân nổi dậy Libya sẽ tôn trọng lí lẽ mà liên quân đưa ra?

 

Tệ hại hơn nữa, Liberation nhấn mạnh, nếu chiến thắng, trong mắt người dân Libya và Côte d’Ivoire, lực lượng nổi dậy là những kẻ theo đuổi quyền lực nhờ vào quân đội ngoại bang !

 

Trang nhất các nhật báo Pháp: Xung đột tại Côte d’Ivoire và tình hình chính trị nước Pháp 

 

Trên trang nhất Liberation chạy tít lớn « Pháp tham chiến ở Côte d’Ivoire », trang nhất nhật báo Le Figaro có bài « Pháp dấn thân vào chiến trường Abidjan ». Cả hai tờ báo đều cho biết, chỉ ba tuần sau khi dự phần vào cuộc chiến ở Libya, Pháp lại vừa can thiệp vào cuộc chiến ở Côte d’Ivoire « theo chỉ thị của Liên Hiệp Quốc ».

 

Nhật báo Cộng sản Pháp hôm 5/4 quan tâm đến cuộc thảo luận về chủ đề nhà nước thế tục do chính phủ Pháp chủ trương với hàng tít lớn trên trang nhất « Âm mưu hoàn toàn thất bại ». Tờ báo cho biết, chủ đề nhà nước thế tục đang chia rẽ cánh hữu một cách sâu sắc.

 

Les Echos và Le Monde dành trang nhất cho bài « Kế hoạch của Đảng Xã Hội, một kế hoạch bám rễ sâu vào lí tưởng cách tả », và « Kế hoạch của Đảng Xã Hội nhằm mục tiêu dung hòa giữa sự hy vọng và sự khắc khổ ». Le Monde cho hay, hôm nay thư ký thứ nhất Đảng Xã Hội Pháp trình bày kế hoạch hành động năm 2011 của đảng này qua một đề án "dựa trên một phương thức phát triển mới, và đồng thời rất thực tiễn về kinh tế".

 

Cuối cùng, nhật báo Công Giáo La Croix tiếp tục thông tin về thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản với bài chạy tựa trên trang nhất « Dù sao vẫn phải sống ở Fukushima ». Bài viết cho biết, dù tình hình ở nhà máy hạt nhân còn rất nghiêm trọng, nhưng trong dân, có người vẫn kiên trì ở lại, có người di tản giờ lại tìm về.

 

Lê Phước (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu