
Thủ tướng Tunisia Beji Caid Essebsi ( phải ) trò chuyện với Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tại Tunis, ngày 4/4/11. Reuters
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ý Roberto Maroni, thỏa thuận vừa được ký nhằm tăng cường hợp tác giữa cảnh sát hai quốc gia và cho hồi hương những người nhập cư trái phép. Theo ông đây là một thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật giữa hai bên, và mục tiêu của Ý là khoá “vòi nước nhập cư trái phép”.
Bộ trưởng Maroni không nêu chi tiết thỏa thuận đạt được vì còn thảo luận với Thủ tướng Ý hôm 6/4. Tuy nhiên báo chí Ý đã đề cập đến một điều khoản liên quan đến thỏa thuận này. Đó là việc Roma cấp giấy tạm trú 6 tháng cho số lượng hơn 20.000 người Tunisia đã chạy sang Ý từ khi chế độ Ben Ali sụp đổ. Một số lớn muốn sang các nước láng giềng của Ý như Pháp, Bỉ , Thụy Sĩ, nơi có cộng đồng người Tunisia đông đảo.
Vẫn theo báo chí, với giấy tạm trú này, những người Tunisia có thể tự do đi lại trong các nước thuộc không gian Schengen, và họ có thể đến Pháp, Bỉ , Đức, v.v.. .
Phải nói là cho đến nay, Pháp luôn luôn trả trở về Ý những người nhập cư trái phép cập bến Lampedusa, hòn đảo là đầu cầu giữa Ý và vùng Bắc Phi. Cho nên, nếu Ý thực hiện việc cấp giấy phép tạm trú đó, thì các nước láng giềng sẽ gặp khó khăn không ít. Ngoại trưởng Ý công nhận là sẽ có ngay 18.000 người đi sang Pháp. Vì thế Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Claude Guéant, sẽ gặp người đồng nhiệm Ý vào thứ sáu này để bàn thảo vụ việc.
Về làn sóng vượt biển vào Ý, hôm 6/4, cũng ở vùng đảo Lampedusa, một chiếc tàu chở 200 người nhập cư trái phép đã bị chìm. Cảnh sát tuần duyên đã cứu được khoảng 50 người, vớt lên 15 thi hài ngoài biển, nhưng 130 người vẫn mất tích.
Phần đông thuyền nhân là người Somalia và Erithrea. Theo cảnh sát Ý, tàu bị nạn đã kêu cứu vào tối 5/4, và chỉ huy lực lượng tuần duyên tại Lampedusa đã cho tàu và trực thăng đến nơi để cứu nạn.
Mai Vân (RFI)