Ông Yukio Edano, phát ngôn viên của phủ thủ tướng Nhật (REUTERS)
Tuy nhiên, ông Yukio Edano, phát ngôn viên của phủ thủ tướng chưa công bố thêm một cách cụ thể về dự án nói trên. Trong lúc đó tập đoàn Tepco bắt đầu bơm chất Ni-tơ vào tổ máy số 1 tránh để xảy ra một vụ nổ do khối lượng chất hydrogen đạt tới mức quá cao.
Gần bốn tuần lễ sau trận động đất và sóng thần làm hơn 27 000 người chết và mất tích, chính phủ Nhật và nhà máy điện Tepco vẫn chưa làm chủ được tình hình tại Fukushima. Cho đến ngày 7/4, những đám khói trắng có hơi phóng xạ vẫn tiếp tục thoát ra từ 3 trên tổng số 4 tổ máy bị hư hại. Các thanh nhiên liệu vẫn phải được tưới nước ngày đêm. Hệ thống tự động làm nguội lò phản ứng vẫn chưa hoạt động trở lại.
Cũng ngày 7/4, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ mới bắt đầu công tác tìm kiếm nạn nhân sóng thần tại khu vực 20 cây số chung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trong gần bốn tuần qua tình hình tại đây bị coi là quá nguy hiểm để tìm kiếm gần 2500 người mất tích tại khu vực này.
Mai Vân (RFI)