Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates (Reuters / R. Marchante)
Tại cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính Liên Hiệp Châu Âu trong hai ngày 8 và 9/4 tại Budapest, các bên sẽ thảo luận một cách cụ thể về kế hoạch cứu nguy Bồ Đào Nha. Sau Hy Lạp và Ai Len, Bồ Đào Nha là thành viên thứ ba trong khối euro cần được giúp đỡ để thanh toán nợ đáo hạn. Cụ thể là từ nay cho đến ngày 15/6 Lisboa phải trả 9 tỷ euro tiền nợ.
Phát biểu tối hôm qua trên đài truyền hình, thủ tướng Socrates nhấn mạnh: tình trạng tài chính của Bồ Đào Nha đã thêm nghiêm trọng do giới đầu tư mất tin tưởng vào khả năng thanh toán của quốc gia này, và chỉ chấp nhận cho Lisboa vay với lãi suất cao chưa từng thấy (gần 8%).
Thêm vào đó tình hình chính trị tại Bồ Đào Nha càng thêm bấp bênh sau khi Quốc hội bác bỏ kế hoạch thắt lưng buộc bụng do chính phủ của đảng xã hội đưa ra. Hậu quả là ngày 23/3, thủ tuớng Socrates đã từ chức. Bồ Đào Nha đang chuẩn bị tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 5/6 tới đây.
Trong lịch sử Bồ Đào Nha, kể từ khi chế độ độc tài sụp đổ năm 1974, đây là lần thứ ba chính quyền Lisboa phải cầu viện cộng đồng quốc tế. Lần thứ nhất là vào năm 1978, khi đó thâm hụt ngân sách nhà nước lên tới mức gần 10% tổng sản phẩm nội địa.
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã buộc chính quyền Lisboa phá giá đơn vị tiền tệ, đồng escudo đến hơn 27% để vực dậy khu vực xuất khẩu. Đến năm 1983 Bồ Đào Nha lại phải đối phó với nạn lạm phát ngựa phi gần 34% một năm. Tỷ lệ thất nghiệm lên tới mức kỷ lục 8,8 % vào năm 1985. Sức mua của người dân giảm 18%.
Thanh Hà (RFI)