Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha Fernando Teixeira dos Santos (phải) nói chuyện với đồng nhiệm Pháp, bà Christine Lagarde, tại Godollo, 8/4/2011. REUTERS/Laszlo Balogh
Tại cuộc họp này, các Bộ trưởng Tài chính đã báo trước cho Bồ Đào Nha rằng, kèm theo kế hoạch này, có thể lên tới từ 80 đến 85 tỷ đôla, sẽ là những biện pháp thắt lưng buộc bụng rất gắt gao. Theo Bộ trưởng Tài chính Phần Lan, các biện pháp khắc khổ đó sẽ còn nặng nề hơn cả những biện pháp mà Quốc hội Bồ Đào Nha đã bác bỏ vào tháng trước. Theo ông, Bồ Đào Nha, không chỉ phải thực hiện các biện pháp cắt giảm thâm thủng ngân sách, mà còn phải tiến hành nhiều cải tổ kinh tế.
Tại cuộc họp hôm 8/4, các Bộ trưởng Tài chính châu Âu còn loại trừ mọi nguy cơ khủng hoảng nợ công lan sang các nước khác trong khu vực đồng euro, nhất là sang Tây Ban Nha. Đây là quốc gia có những mối liên hệ rất chặt chẽ với nền kinh tế Bồ Đào Nha và bị các thị trường xem sẽ là quốc gia kế tiếp sẽ phải nhờ châu Âu trợ giúp. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha, hôm 8/4, đã bác bỏ nguy cơ đó và khẳng định Bồ Đào Nha « đương nhiên » là nước cuối cùng cần đến trợ giúp tài chính của bên ngoài, ý muốn nói là Tây Ban Nha không cần ai giúp.
Thanh Phương (RFI)