Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

ASEAN quan ngại trước tình trạng lạm phát tại Châu Á

08/04/2011 2 phút đọc Trọng Nghĩa
Giá lương thực thực phẩm và giá dầu tăng cao có thể đe dọa sự phục hồi của kinh tế toàn thế giới. Tổng thống
ASEAN quan ngại trước tình trạng lạm phát tại Châu Á
Giá lương thực thực phẩm và giá dầu tăng cao có thể đe dọa sự phục hồi của kinh tế toàn thế giới. Tổng thống Indonesia đã cảnh báo như trên ngày 08/04/2011, nhân buổi khai mạc hội nghị các bộ trưởng tài chính ASEAN tại Bali.
 
Các bộ trưởng tài chính của Asean trong buổi khai mạc hội nghị tại Bali, 8/4/2011.
Các bộ trưởng tài chính của Asean trong buổi khai mạc hội nghị tại Bali, 8/4/2011. REUTERS/Presidential Palace/Abror Rizki/Handout

Trong phát biểu của mình, ông Susilo Bambang Yudhoyono xác định rằng, chính các nền kinh tế đang vươn lên và đang phát triển đã giúp cho kinh tế thế giới đi lên trong thời gian qua, khi ông ghi nhận: « Trong thực tế, các nước châu Á đã trở thành một động cơ của tăng trưởng toàn cầu ».

 

Tuy vậy, chủ tịch đương nhiệm của ASEAN cũng đưa ra lời cảnh báo là, tình trạng mất cân đối về thương mại và lạm phát « có thể đe dọa đà phục hồi kinh tế toàn cầu, tình hình an ninh lương thực và năng lượng, cũng như việc thực hiện các dự án lớn của thiên niên kỷ », như xoá đói giảm nghèo chẳng hạn.

 

Trong vòng hai ngày, kể từ hôm nay, các bộ trưởng Tài chính của 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN đã họp lại tại Bali cùng với Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới Sri Mulyani Indrawati. Trong chương trình nghị sự, có vấn đề gọi là ‘’tiền nóng’’ (hot money) và lạm phát.

 

Hiện thời, các nước châu Á có tăng trưởng cao, đang thu hút nguồn đầu tư trên thế giới, nhờ lãi suất cao hơn và tăng nhanh hơn là tại châu Âu hay Hoa Kỳ. Tình hình đó tạo điều kiện cho lạm phát. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, trong bản báo cáo thường niên vừa công bố, đã khuyến cáo các nước Châu Á phải ‘’ưu tiên’’ cho việc kiểm soát sự tăng giá trong năm 2011.

 

Theo ADB, lạm phát sẽ tăng 5,3% tại châu Á, so với với 4,4% trong năm 2010. Nguyên nhân là do, tình trạng bất ổn ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản sau trận động đất ngày 11/03, đã đẩy giá dầu thô lên cao.

 

Trọng Nghĩa (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu