Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner (giữa) thông báo đạt được thỏa thuận về ngân sách, Washington, 08/04/2011 (Reuters)
Việc đạt được thỏa thuận giúp tránh được nguy cơ một phần lớn các dịch vụ công của nhà nước Hoa Kỳ phải bị đóng cửa do không có tiền để trả lương nhân viên.
Đối với tổng thống Barack Obama, thỏa hiệp này là cần thiết, mặc dù cái giá phải trả không nhỏ.
Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình từ Washington:
"Sau một ngày dài thương thuyết, phe Dân chủ và phe Cộng hòa rút cục đã đạt được thỏa thuận về chương trình tiết kiệm 39 tỷ đô la. Thỏa thuận, đạt được trong gang tấc, cho phép tránh được việc các dịch vụ công của chính quyền Liên bang Hoa Kỳ bị tê liệt. Để hoàn tất chương trình này, các nghị sĩ có 6 ngày để tìm ra các nguồn vốn cho hoạt động của bộ máy chính quyền.
Ông John Boehner, chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, là người đầu tiên thông báo và đưa ra các bình luận về tin này. Ông cho biết, để thông qua ngân sách Liên bang, đã có rất nhiều tranh luận và thực sự đây là một trận đấu kéo dài. Ông nói, "chúng tôi đã đấu tranh để giảm phần chi của chính phủ, bởi vì điều này sẽ hỗ trợ cho một môi trường thích hợp tạo ra công ăn việc làm trên đất nước của chúng ta".
Ngay tiếp theo đó, đến lượt mình tổng thống Obama đã phát biểu để chúc mừng là các hoạt động của chính phủ vẫn sẽ được tiếp tục. Đồng thời, ông cũng báo trước về những hậu quả của thỏa thuận vừa đạt được.Ông cho biết, một số cắt giảm vừa phải chấp nhận là rất đau đớn. Có những kế hoạch mà nhiều người trông đợi, nay phải giảm bớt, các dự án hạ tầng cơ sở sẽ bị chậm lại. Trong hoàn cảnh thuận lợi hơn, ông sẽ không cắt giảm ngân sách như vậy.Vấn đề bây giờ là, theo tổng thống Mỹ, phải sống với các phương tiện tài chính hiện có. Đó là cách duy nhất giúp cho Hoa Kỳ có thể bảo vệ được các khoản đầu tư, nhằm tạo ra các việc làm mới.
Về phần chủ tịch đa số Dân chủ tại Thượng Viện, Harry Reid khẳng định, mức cắt giảm các chi phí được thông qua đã đạt đến mức « lịch sử ». Tuy nhiên, người đứng đầu nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa, Mitch McConnell, lại tuyên bố, « Đấy mới chỉ là bước đi đầu tiên trên con đường này ».
Trọng Thành (RFI)