Lực lượng nổi dậy ở tuyến đầu Ajdabiyah, ngày 10/04/2011. Reuters
Theo AFP, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và các đồng sự Congo, Mali, Mauritania và Ouganda gặp đại tá Kadhafi hôm 10/4. Vào buổi chiều lại, họ rời Tripoli đến Benghazi nơi phe đối lập đặt bản doanh để tiếp xúc với Hội Đồng Quốc Gia Lâm Thời.
Các lãnh đạo châu Phi hy vọng sẽ thiết lập được một thỏa thuận ngưng bắn. Trong bản thông cáo, phái đoàn trung gian hòa giải cho biết sẽ đề nghị một “giai đoạn chuyển tiếp” để Tripoli tiến hành cải cách chính trị, dứt bỏ các căn nguyên nguồn cội gây ra khủng hoảng hiện nay.
Tuy nhiên theo AFP, hy vọng của Liên Hiệp Châu Phi khó thành vì phe nổi dậy đòi đại tá Kadhafi phải ra đi.
Trên chiến trường, quân đội Tripoli đã pháo kích dữ dội vào thành phố chiến lược Ajdabiya trong lúc chiến binh đối lập tung hàng chục xe tải mui trần trang bị đại liên tiến về thành phố hỗ trợ cho lực lượng trú đóng.
Về phần NATO, tướng Charles Bouchard vào sáng 10/4 cho biết là không quân tiếp tục oanh kích kho đạn và phá hủy xe tăng của quân chính phủ tại Misrata.
Tuy nhiên tướng Bouchard cũng cho biết lực lượng của Kadhafi bắt dân làm bia đỡ đạn. NATO khám phá ra điều “kinh khiếp” là xe tăng và đại pháo của quân chính phủ được bố trí sát nhà dân. Máy bay oanh kích phát hiện các toán quân “núp đàng sau phụ nữ và trẻ em”.
Chỉ huy chiến dịch của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương lên án “thái độ xâm phạm luật quốc tế “ của quân đội Libya.
Syria: công an bắn chết 28 người biểu tình trong ngày thứ sáu
Phong trào phản kháng tại Syria đã bước vào tuần lễ thứ năm với hơn 100 người chết trong các cuộc đàn áp tính từ giữa tháng ba. Chỉ riêng trong ngày thứ sáu, an ninh Syria một lần nữa bắn đạn thật vào người biểu tình ở Deraa, chiếc nôi của phong trào đòi dân chủ làm 26 người thiệt mạng. Còn tại thành phố Homs, có hai người chết trong cuộc xuống đường hôm thứ sáu.
Các tổ chức nhân quyền trong nước cho biết thêm là có ít nhất 13 người bị bắt trong các đợt bố ráp trên khắp nước.
Tú Anh (RFI)