Một vài người đã bị bắt tại Belarus sau vụ nổ bom tại tàu điện ngầm Minsk khiến 12 người thiệt mạng và 126 người bị thương, các công tố viên cho biết.

Trái bom đinh, đã làm rung chuyển bến tàu điện ngầm Oktyabrskaya vào giờ tầm tối hôm thứ Hai. Người ta cho rằng bom đã được điều khiển bằng radio.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói vụ nổ gây chết người trong hệ thống tàu điện ngầm thành phố Minsk là âm mưu phá hoại ổn định ở trong nước.
Trong những năm gần đây, Belarus không bị đánh bom như nước Nga láng giềng.
Giới chức trách gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.
Ông Lukashenko yêu cầu cảnh sát hãy "lật tung mọi thứ lên" trong cuộc truy tìm thủ phạm.
Bộ trưởng Nội vụ Belarus, ông Anatoly Kuleshov, nói trái bom này, khoảng 5kg, gồm hợp chất TNT, được chủ định "giết nhiều người nhất nếu có thể". Người ta cho rằng trái bom được để lại dưới gầm ghế ở một sân ga.
Ông Lukashenko nhận định: "Tôi không loại trừ khả năng vụ nổ này có bàn tay của nước ngoài", và liên hệ với vụ nổ năm 2008 đã làm 50 người bị thương.
Một người phát ngôn của cảnh sát Minsk thì nói cả thành phố đã được đặt vào tình trạng báo động cao.
Vụ nổ xảy ra lúc 17h55 giờ địa phương đã phá hủy ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya nằm cách văn phòng và dinh thự của ông Lukashenko có 100 mét.
Ga tàu này cũng thuộc loại nhộn nhịp nhất ở Minsk vì là ga trung chuyển giữa hai tuyến đường.
Các nhân chứng nói đã có ánh chớp lóe lên và tiếng nổ mạnh khi hành khách đang ra khỏi một chiếc tàu điện ngầm.
Nhiều người bị thương khá nặng. Hãng Interfax cho hay quả bom có chứa nhiều mảnh kim loại nhằm tăng cao khả năng sát thương.
Một số người thì nói đã chứng kiến cảnh xác người chồng chất trên sân ga.
Gây mất ổn định
Trong một phát biểu trên truyền hình, ông Lukashenko nói vụ nổ có mục tiêu là nhằm phá rối trật tự trị an của xã hội.
Ông cũng ám chỉ là có sự liên quan của nước ngoài khi so sánh vụ này với vụ năm 2008 tại một buổi hòa nhạc kỷ niệm ngày độc lập, khi 50 người bị thương. Vụ 2008 cho tới nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Tổng thống Belarus nói: "Hai vụ này có thể là mắt xích trong một sợi xích. Chúng ta cần phải tìm ra kẻ nào được lợi khi gây mất ổn định ở trong nước và kẻ nào đứng ở đằng sau".
Ông cũng kêu gọi một phút mặc niệm cho những người thiệt mạng.
Một nguồn tin trong chính phủ Lukashenko thì nói với hãng thông tấn Reuters rằng phe công tố cho đây là một vụ khủng bố.
Nhân chứng cho biết một phần của trần ga tàu điện bị sập sau vụ nổ.
Ngay sau đó, nhân chứng Maskim Lew nói với kênh radio Ekho Moskvy: "Tôi thấy có nhiều lính đặc nhiệm, xe cứu thương và lính cứu hỏa tại hiện trường".
"Một số người đang được chữa chạy ngay tại chỗ, một số người khác được cáng mang đi, những người còn tỉnh và không bị thương nặng quá thì được dìu vào xe cứu thương."
Ông Lukashenko, người lãnh đạo Belarus suốt từ năm 1994, đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng các nhà quan sát quốc tế chỉ trích độ công bằng của cuộc bầu cử này.
Khi phe đối lập tổ chức biểu tình phản đối kết quả bầu cử thì khoảng 600 người, bao gồm các nhân vật hoạt động chính trị, đã bị bắt giữ. Một số người tới nay vẫn còn ngồi tù.
Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với ông Lukashenko cũng như một số cộng sự thân tín của ông vì vụ bắt bớ ngày 19/12/2010.
Ông Lukashenko trước đó nói vụ biểu tình là âm mưu lật đổ do phương Tây chi tiền dàn dựng.
Không khí ngày càng căng thẳng ở quốc gia từng nằm trong liên bang Xôviết. Từ đầu năm tới nay, Belarus cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế.
Theo BBC