Cảnh sát Ý bắt giữ những người Tunisia, trốn khỏi trung tâm nhập cư tại Lampedusa (Ý), để phản đối việc hồi hương cưỡng bức (11/4/2011). REUTERS/Antonio Parrinello
Trong cuộc họp vào ngày 11/4 tại Luxembourg, bộ trưởng Nội vụ Ý Roberto Maroni yêu cầu các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu trợ giúp Ý đối phó với làn sóng di dân từ Tunisia và Libya mỗi ngày mỗi nhiều.
Cụ thể là vào sáng 11/4, có một chiếc thuyền chở 110 người cập bến đảo Malta và chiếc thứ hai với 250 thuyền nhân đổ lên đảo Sicile của Ý.
Lời kêu gọi của Ý đã bị các nước thành viên đặc biệt là Đức và Áo từ chối thẳng thừng. Còn Pháp thì dọa là sẽ tăng cường kiểm soát biên giới và gởi trả lại Ý những di dân tìm đường sang Pháp.
Tuần trước, Roma thông báo ý định cấp giấy cư trú tạm thời cho 25.000 thuyền nhân Tunisia đổ bộ lên Ý từ đầu năm nay. Thông báo này đã gây xáo động trong Liên Hiệp Châu Âu.
Bị các thành viên khác từ chối trợ giúp đối phó với hiện tượng mà chính phủ Ý gọi là « cơn sóng thần » tỵ nạn, bộ trưởng Nội vụ Ý biểu lộ bất bình bằng những lời tuyên bố gay gắt: nước Ý có lợi ích gì khi tiếp tục làm thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Bộ trưởng Maroni chỉ trích các đối tác « năng động cấp cứu các ngân hàng thua lỗ hay tiến hành chiến tranh, nhưng lại thoái thác nhiệm vụ, khi có một thành viên gặp khó khăn kêu cứu ».
Sau thất bại này, Hungari, chủ tịch luân lưu Liên Hiệp Châu Âu, đã quyết định triệu tập hội nghị bất thường vào ngày 12 tháng 5 tới.
Tú Anh (RFI)