
Nhìn chung Liên Hiệp Châu Âu vẫn duy trì thêm một năm nữa các biện pháp trừng phạt đối với giới lãnh đạo quân sự ở Naypidaw, như phong toả tài sản, không cấp chiếu khán vào Châu Âu, từng được ban hành trước đây. Tuy nhiên, các biện pháp này đã được bãi bỏ đối với các thành viên dân sự trong chính phủ. Thành phần này chiếm 1/3 guồng máy cầm quyền như nói trên.
Ngoài ra Châu Âu cũng quyết định thực hiện những chuyến viếng thăm cấp cao qua Miến Điện. Thế nhưng, Bruxelles nhấn mạnh là Liên Hiệp Châu Âu không chỉ muốn tiếp xúc với các lãnh đạo cao cấp trong chính quyền mà còn muốn được gặp lãnh đạo phe đối lập.
Xin nhắc lại là gần đây, trong cuộc tiếp xúc tại Miến Điện với bà Aung San Suu Kyi, đại diện các nước trong Liên Hiệp Châu Âu đã thảo luận về khả năng bãi bỏ trừng phạt, nhưng chính bà Aung San Suu Kyi đã yêu cầu duy trì cấm vận cho đến khi nào mà chính quyền Naypidaw có những tiến bộ cụ thể.
Mai Vân (RFI)