Dân thủ đô Minsk đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ (Reuters)
Hãng tin AFP nhắc lại vào thứ hai vừa qua, một vụ nổ tại một nhà ga xe điện ngầm ở thành phố Minsk đã làm 12 người chết và gần 200 người bị thương. Chính quyền Belarus hôm 13/4 tuyên bố những nghi phạm bị bắt đã thú nhận có tham gia vào vụ tấn công khủng bố nói trên.
Theo lời một nhà ngoại giao trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thì tuyên bố vừa qua của chính quyền Minsk đang làm dấy lên nhiều nghi vấn. Thậm chí có nhiều nguồn tin cho rằng chính quyền của tổng thống Loukachenko đã « đứng đằng sau vụ khủng bố hôm đầu tuần ».
Trong thông điệp chia buồn gửi đến Belarus, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã tránh dùng từ « khủng bố » mà chỉ nói đến vụ nổ ở nhà ga Minsk. Bộ Ngoại giao Mỹ và Pháp đồng thanh lên án vụ nổ nói trên nhưng cũng đã tỏ thái độ thận trọng tương tự.
Phe đối lập Belarus hôm 14/4 tố cáo tổng thống Loukachenko lợi dụng vụ nổ hôm đầu tuần để thẳng tay đàn áp đối lập và đồng thời ông này đã hàm ý tố cáo các lực lượng thù nghịch từ bên ngoài, chủ yếu là Châu Âu, có liên quan đến thảm kịch xảy ra vừa qua.
AFP nhắc lại từ nhiều năm nay Châu Âu và Hoa Kỳ luôn tố cáo chính quyền của tổng thống Loukachenko vi phạm quyền tự do cơ bản của con người. Lãnh đạo đối lập Belarus, ông Ales Mikhalevitch hiện sống lưu vong tại cộng hòa Séc cảnh báo: chính quyền Minsk sẽ gia tăng đàn áp đối lập.
Thanh Hà (RFI)