
Một cuộc biểu tình chống điện nguyên tử tại Tokyo ngày 10/4/11. Bé gái trong ảnh cầm biểu ngữ có dòng chữ "Không cần nhà máy điện hạt nhân". Reuters
Hội nghị thượng đỉnh ba bên này đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 2008 đến nay, và kỳ họp gần đây nhất mở ra tại Hàn Quốc vào năm 2010. Lần này, vì diễn ra chỉ hơn hai tháng sau trận động đất và sóng thần đã tàn phá miền đông bắc Nhật Bản và gây ra một vụ tai nạn hạt nhân và phóng xạ rò rỉ tại nhà máy ở Fukushima, chủ đề nguyên tử đã được đưa lên hàng ưu tiên.
Các bên do đó sẽ đặc biệt bàn bạc về vấn đề an toàn của các nhà máy điện hạt nhân, hiện diện rất nhiều trên lãnh thổ cả ba nước. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, ba lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các tham vọng nguyên tử của Bắc Triều Tiên.
Hội nghị thượng đỉnh chắc chắn là dịp để Thủ tướng Nhật Bản phân trần thêm về việc ông đã bắt buộc phải cho thải ra biển loại nước nhiễm phóng xạ mức độ nhẹ ở nhà máy Fukushima, khiến cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc đều tuyên bố lo ngại.
Trọng Nghĩa (RFI)