
Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước G20 tại Washington ngày 15/4/11. Reuters
Một cách cụ thể, nhóm G20 sẽ theo dõi những chỉ số như là nợ công, cán cân thương mại, tỷ lệ tiết kiệm và vay tín dụng của khu vực tư nhân tại 7 nước nói trên. Mục tiêu đề ra nhằm « giảm bớt thế mất cân bằng » có thể dẫn tới khủng hoảng toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính nhóm G20 mong muốn Hoa Kỳ từng bước giải quyết thâm hụt về cán cân thương mại, thu gọn bội chi ngân sách, hay tình trạng tư nhân mang nợ chồng chất. Đối với Trung Quốc thì thách thức đặt ra là từng bước tái cơ cấu guồng máy kinh tế, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa để bớt lệ thuộc vào xuất khẩu.
Theo giới phân tích trong giai đoạn đầu, nhóm G20 đồng ý trên danh sách bao gồm 7 quốc gia vừa nêu. Ở bước kế tiếp, các thành viên G20 cùng xem xét một cách chi tiết hơn về các chỉ số kinh tế báo trước một sự « mất cân đối » trong nền kinh tế vĩ mô của một thành viên có trọng lượng đối với kinh tế toàn cầu.
Thỏa thuận các bên vừa đạt được hôm 15/4 là bước tiến quan trọng để đạt đến một mô hình tăng trưởng « bền vững và cân bằng » trên thế giới.
G20 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu trên thế giới, cộng thêm Ả Rập Xê Út, Achentina, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Hàn Quốc, Mehico, Nam Phi, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Úc và Liên hiệp châu Âu. Khối này bảo đảm tới 85% tổng sản phẩm toàn cầu.
Thanh Hà (RFI)