
Theo AFP, đây lần đầu tiên kể từ khi những cuộc cách mạng nổ ra làm rúng động thế giới Ả Rập, ông Bouteflika đưa ra một chương trình cải cách.
Về việc sửa đổi Hiến pháp, ông Bouteflika đề nghị thành lập một Ủy ban Hiến pháp, với sự tham gia của đảng phái chính trị lớn và các chuyên gia về luật Hiến pháp. Ủy ban sẽ trình các kiến nghị này với ông Bouteflika. Các đề nghị này sẽ được hoặc là thông qua ở Quốc hội, hoặc là đưa ra trưng cầu dân ý.
Xin nhắc lại, Hiến pháp 1996 đã từng được sửa đổi một lần vào năm 2009, cho phép ông Bouteflika nắm quyền tiếp nhiệm kỳ thứ ba.
Các đảng phái sẽ được tham gia vào việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó chủ yếu là Mặt trận các Lực lượng Xã hội Chủ nghĩa (FFS) của nhà lãnh đạo Hocine Ait-Ahmed. Ông này ủng hộ cho cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến
Ông Bouteflika cũng đề cập đến việc sửa đổi luật về các đảng chính trị. Theo ông, điều này sẽ cho phép các đảng phái chính trị tham gia có hiệu quả hơn trong công cuộc đổi mới đất nước. Ngoài ra, ông Bouteflika còn cam kết sửa đổi luật truyền thông, thành lập các kênh chủ đề chuyên sâu và mở rộng cho mọi đối tượng. Tuy nhiên, ông không đề cập đến việc mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân trong lãnh vực này. Cuối cùng, về luật thông tin, ông đảm bảo bỏ lệnh trừng phạt tội phạm báo chí.
Tuy nhiên, theo AFP hôm 16/4, những đề nghị cải cách của ông Bouteflika đã không thuyết phục được người dân. Báo chí và người dân đánh giá rằng những đề nghị này chưa đáp ứng được những đòi hỏi về đổi mới hệ thống của phe đối lập.
Về phản ứng của quốc tế, thì Paris cho rằng những cải cách do ông Bouteflika đề ra là đi đúng hướng, theo như lời nhận xét của Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé.
Minh Anh (RFI)