Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Raul Castro đề nghị giới hạn nhiệm kỳ của các lãnh đạo Cuba

17/04/2011 10 phút đọc Thanh Hà
Khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba, chủ tịch Raul Castro lần đầu tiên đề nghị « giới hạn tối đa 2 nhiệm
Raul Castro đề nghị giới hạn nhiệm kỳ của các lãnh đạo Cuba
Khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba, chủ tịch Raul Castro lần đầu tiên đề nghị « giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp » tức 10 năm, đối với một số chức vụ quan trọng trong guồng máy chính quyền. Phát biểu trước 1000 đại biểu tại Đại Hội Đảng lần thứ VI, chủ tịch Cuba cho rằng biện pháp kể trên nhằm trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo và ông nhấn mạnh, bản thân ông cũng sẽ tuân thủ luật chơi nói trên.
 
Đại Hội Đảng Cộng Sản Cuba khai mạc tại La Habana. Ảnh  ngày 16/04/2011
Đại Hội Đảng Cộng Sản Cuba khai mạc tại La Habana. Ảnh ngày 16/04/2011. Reuters

Hãng tin AFP nhắc lại ông Raul Castro vào tháng sáu tới đây tròn 80 tuổi. Ông lên cầm quyền thay thế người anh trai là lãnh tụ Fidel Castro vào năm 2006.

Giới phân tích coi đề nghị trên đây là một quyết định quan trọng trong lịch sử Cuba kể từ khi Đảng Cộng Sản lên cầm quyền vào năm 1965. Từ đó đến nay, về mặt chính thức, chức vụ Tổng bí thư liên tục do ông Fidel Castro nắm giữ.  Tuy nhiên cách nay ba tuần, ông Fidel Castro trong một bức thư đã cho biết: trên thực tế ông đã ủy thác lại trọng trách này kể từ khi lâm bệnh vào năm 2006.

Đại Hội Đảng Cộng Sản Cuba kết thúc vào ngày 19/4. Trong 4 ngày họp các đại biểu sẽ phải xem xét hơn 300 biện pháp cải tổ kinh tế. Trong bài phát biểu khai mạc Đại Hội, chủ tịch Raul Castro còn kêu gọi « sửa chữa những sai lầm trong 5 thập niên qua trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ».

Đặc phái viên đài RFI từ La Habana gửi về bài tường trình:

« Ông Raul Castro không có được tài hùng biện cũng như sự dẻo dai của người anh trai Fidel. Mặc một chiếc sơ-mi trắng, ông bước lên khán đài và trước cử tọa bao gồm 1000 đảng viên, Raul Castro đã đọc một bài diễn văn dài hai tiếng rưỡi đồng hồ. Đó là thời gian cần thiết để chứng tỏ quan tâm hàng đầu của lãnh đạo số 1 Cuba trước nhu cầu cần cải tổ kinh tế.

Trong 3 tháng qua hàng loạt các cuộc thảo luận đã được mở ra để bàn về kế hoạch cải tổ. Trong số những hồ sơ được đề cập tới, người ta chú ý nhiều đến kế hoạch bãi bỏ sổ mua hàng, mua nhu yếu phẩm. Bằng một cách gián tiếp, ông Raul Castro đã khẳng định rằng: ''Chính sách cải tổ bằng những liều thuốc mạnh không có chỗ đứng tại Cuba, nhưng Cuộc Cách Mạng Cuba có nhiệm vụ bảo đảm đời sống cho tất cả mọi người''.

Chủ tịch Raul Castro nhìn nhận những thiếu sót và sai lầm trong quá khứ và ông chủ trương Cuba phải phân cấp quản lý.

Cuối cùng một đề nghị khác được chủ tịch Castro nêu lên đã thu hút chú ý liên quan đến việc giới hạn tối đa thời gian các nhà lãnh đạo cầm quyền ở hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm.

Về mặt đối ngoại, như mọi người chờ đợi, ông Castro đã lên án chính sách cấm vận của Hoa Kỳ nhắm vào La Habana. Theo ông thì chính quyền của tổng thống Obama đã siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt Cuba trong những năm gần đây ».

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu