Ngày 22/4 /2011, theo Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tổ chức vào tuần tới một cuộc đối thoại về nhân quyền tại Bắc Kinh. Cuộc đối thoại song phương Mỹ - Trung được tổ chức vào thời điểm chính quyền Trung Quốc gia tăng đàn áp chống lại các nhà hoạt động nhân quyền và giới dân chủ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh (trái) và ông Ngô Bang Quốc (phải), Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, cùng Thượng nghị sĩ Mỹ Harry Reid (giữa, phía sau) tại Đại sảnh đường Nhân dân ngày 21/4/11. Reuters
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Michael Posner phụ trách về vấn đề nhân quyền sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh làm việc trong hai ngày 27 và 28/4. Trong thông cáo kể trên, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, chủ đề của các trao đổi song phương là hiện trạng nhân quyền, bao gồm tình trạng tiêu cực hiện nay, với các vụ bắt bớ và kết án tràn lan, nhiều người bị bắt đi mất tích hay giam giữ không thông qua xét xử. Tòa đại sứ Mỹ cũng hy vọng các cuộc trao đổi trong hai ngày 27 và 28/4 sẽ được tiến hành một cách thẳng thắn và triệt để.
Trước đây vào ngày 8/4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã bày tỏ «sự quan ngại sâu sắc» của Mỹ đối với việc Bắc Kinh gia tăng đàn áp.
Xin nhắc lại là theo báo cáo thường niên năm 2010 về nhân quyền trên thế giới, được công bố vào đầu tháng Tư, nhân quyền đang bị vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn tại Trung Quốc. Quyền tự do ngôn luận bị giới hạn và việc đàn áp gia tăng tại các khu vực Tây Tạng và Tân Cương.
Từ đầu năm đến nay, rất nhiều luật sư, văn sĩ, nhà báo, nghệ sĩ, người viết blog và các nhà hoạt động nhân quyền, đã bị câu lưu hay bị trấn áp dưới nhiều hình thức. Mới đây Bắc Kinh cũng bị lên án vì đã bao vây tu viện Kirti theo Phật giáo Tây Tạng, thuộc miền tây nam Trung Quốc.
Bác bỏ các cáo buộc từ phía Washington, Bắc Kinh đã yêu cầu Mỹ hãy xem lại chính mình. Ngày 11/4, các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc đã công bố một tài liệu chính thức, tố cáo việc xã hội Mỹ đang bị chìm trong làn sóng tội phạm, nạn nghèo đói, phân biệt chủng tộc, cũng như các hiện tượng vi phạm quyền công dân nghiêm trọng khác.
Hội thánh Tin Lành Thủ Vọng tiếp tục họp bất chấp lệnh cấm
Cũng liên quan đến lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo tại Trung Quốc, Hội thánh Tin Lành Thủ Vọng (Shouwang) vẫn sẵn sàng nhóm họp công khai vào Chủ nhật tới nhân dịp lễ Phục Sinh, bất chấp xu thế đàn áp đang gia tăng.
Trả lời phỏng vấn AFP, một mục sư của Hội thánh này, hiện đang bị quản chế tại gia, đã cho biết các tín hữu Tin Lành sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bị bắt. Trên mạng, hành động của Hội thánh Thủ Vọng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tín đồ Thiên chúa giáo Trung Quốc.
Xin nhắc lại là, vào Chủ nhật tuần trước, công an Trung Quốc đã bắt giữ khoảng 50 thành viên của Hội thánh, phần lớn đã được thả ra sau 24 giờ giam giữ. Chủ nhật trước nữa, một cuộc tập họp tương tự đã khiến cho 170 tín hữu bị câu lưu.
Trọng Thành (RFI)