Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thủ tướng Úc quan ngại về nhân quyền tại Trung Quố

26/04/2011 10 phút đọc Anh Vũ
Theo AFP, ngày 26/4 tại Bắc Kinh, sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo, bà Thủ tướng Úc Julia
Thủ tướng Úc quan ngại về nhân quyền tại Trung Quố

Theo AFP, ngày 26/4 tại Bắc Kinh, sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo, bà Thủ tướng Úc Julia Gaillard cho biết đã đề cập đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) cụng ly với nữ Thủ tướng Úc Julia Gillard tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 26/4/11.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) cụng ly với nữ Thủ tướng Úc Julia Gillard tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 26/4/11. Reuters
 

Bà Gillard khẳng định với báo chí: « Tôi đã bày tỏ mối quan ngại của cá nhân và của nước Úc về tình hình đối xử với các sắc tộc thiểu số, về vấn đề tự do tôn giáo và về những thông tin liên quan đến các nhà hoạt động nhân quyền (Trung Quốc) mới đây ». Thủ tướng Úc cũng cho biết thêm người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã trả lời, theo quan điểm của ông thì Trung Quốc không « tụt hậu » trong vấn đề nhân quyền.

Chuyến viếng thăm Bắc Kinh của lãnh đạo Úc, đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh tiến hành một loạt các vụ trấn áp đối với những người ly khai bất đồng chính kiến.

Theo dự kiến ngày mai, trước khi kết thúc chuyến công du Bắc Á, bà Julia Gaillard sẽ có cuộc tiếp kiến với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Thủ tướng Úc đã hứa trước khi tới Bắc Kinh, là sẽ đề cập đến những lo ngại trên vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc trong các cuộc họp với lãnh đạo Bắc Kinh.

Chính quyền Trung Quốc bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ về những vụ trấn áp mạnh tay nhằm vào những người bất đồng chính kiến, nhất là kể từ khi trên mạng internet xuất hiện lời kêu gọi dân chúng biểu tình hàng tuần, làm một cuộc cách mạng giống như cuộc nổi dậy tại Bắc Phi. Hàng chục nhà hoạt động nhân quyền gồm các luật sư hay văn nghệ sĩ đã bị bắt đưa đi mất tích, hoặc bị quản thúc tại gia. Trong số đó có họa sĩ Ngải Vị Vị, người đã thẳng thắn phê phán đường lối của đảng Cộng sản. Mới đây nhân lễ Phục Sinh, Trung Quốc lại tiếp tục gia tăng các vụ bắt giữ những tín đồ đạo Tin Lành, và thắt chặt kiểm soát các chùa của người Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên.

Về quan hệ kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Úc khẳng định là vẫn tiếp tục diễn tiến tốt đẹp. Trao đổi thương mại giữa hai nước hàng năm vẫn đạt trên 50 tỷ đô la và sẽ tăng trong thời gian tới.

Bắc Kinh thừa nhận có biến động ở tu viện Kirti, Tây Tạng

Vẫn tại Trung Quốc, sau khi khẳng định tình hình « bình thường » tại tu viện Kirti của người Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên và phản đối những chỉ trích của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, Bắc Kinh lần đầu tiên đã phải thừa nhận có các biến động xảy ra tại đây.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lôi ngày 26/4 tuyên bố: « Trong những ngày qua, một số sư sãi trong tu viện Kirti, tỉnh Tứ Xuyên đã gây rối trật tự công cộng, phạm vào các điều luật của Phật giáo Tây Tạng, xâm phạm quy định địa phương, làm vấy bẩn hình ảnh của Phật giáo và làm tổn thương đến đức tin của các Phật tử Tây Tạng ».

Lên tiếng tố cáo các nhà sư xúi giục dân chúng gây rối trật tự nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn từ chối xác nhận việc hai người Tây Tạng bị chết trong cuộc can thiệp của công an vào tu viện nói trên.

Anh Vũ (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu