Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mỹ-Trung đối thoại về nhân quyền trong bối cảnh Bắc Kinh trấn áp giới ly khai

27/04/2011 8 phút đọc Đức Tâm
Phát ngôn viên sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết trong hai ngày, 27 và 28/04/2011, đại diện Mỹ và Trung Quốc tiến hành đối
Mỹ-Trung đối thoại về nhân quyền trong bối cảnh Bắc Kinh trấn áp giới ly khai

Phát ngôn viên sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết trong hai ngày, 27 và 28/04/2011, đại diện Mỹ và Trung Quốc tiến hành đối thoại về nhân quyền. Trưởng đoàn Mỹ là ông Michael Posner, trợ lý Ngoại trưởng về vấn đề dân chủ, nhân quyền, bày tỏ hy vọng sẽ có "các cuộc thảo luận thực chất và thẳng thắn" với Trung Quốc.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael Posner (DR)
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael Posner (DR)
 

Cuộc đối thoại song phương lần này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đang đẩy mạnh trấn áp giới ly khai. Trong những tuần qua, hàng chục nhà đối lập Trung Quốc đã bị bắt, quản thúc tại gia hoặc bị đưa đi biệt giam. Chính quyền Bắc Kinh muốn bóp chết từ trong trứng nước mọi ý đồ phản kháng theo mô hình Cách mạng Hoa Nhài ở nhiều nước Ả Rập.

Ngày 08/04 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố là Washington rất quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Do vậy, các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền kêu gọi chính quyền Mỹ hãy thảo luận một cách thực chất, có nội dung về chủ đề này với Trung Quốc.

Theo Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ, có trụ sở tại Hồng Kông thì cho đến nay, kiểu đối thoại song phương này mang lại ít kết quả cụ thể. Trong khi đó, ông Nicholas Bequelin, chuyên gia châu Á thuộc tổ chức Human Rights Watch nhận định là “loại diễn đàn ngoại giao này không thể có tác động thực sự tới tình hình nhân quyền” tại Trung Quốc.

Đối thoại Mỹ-Trung về nhân quyền tổ chức không thường xuyên, tùy thuộc vào tình trạng quan hệ song phương. Trong các năm 2002, 2008 và 2010, hai bên đã tiến hành đối thoại về nhân quyền. Đại diện Mỹ-Trung không cho biết chính xác lý do của việc mở đối thoại lần này.

Theo báo cáo về nhân quyền 2010 của bộ Ngoại giao Mỹ, được công bố đầu tháng Tư, thì nhân quyền tại Trung Quốc đang ở trong vòng xoáy đi xuống, tự do ngôn luận bị hạn chế, chính quyền gia tăng các đợt trấn áp ở Tây Tạng và khu vực Tân Cương.

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu