Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đọ súng giữa quân đội Tunisia và Libya tại khu vực biên giới chung

29/04/2011 10 phút đọc Trọng Thành
Ngày 29/04/2011, theo Reuters, đụng độ vũ trang đã nổ ra giữa quân đội Tunisia và binh sĩ Libya tại thị trấn Dehiba, một
Đọ súng giữa quân đội Tunisia và Libya tại khu vực biên giới chung

Ngày 29/04/2011, theo Reuters, đụng độ vũ trang đã nổ ra giữa quân đội Tunisia và binh sĩ Libya tại thị trấn Dehiba, một thị trấn nằm trên lãnh thổ Tunisia, sát đường biên giới chung giữa hai nước.

Quân đội Tunisia thu lượm vũ khí của quân lính Libya trong trận giao tranh gần Dehiba, 29/04/2011 (Reuters)
Quân đội Tunisia thu lượm vũ khí của quân lính Libya trong trận giao tranh gần Dehiba, 29/04/2011 (Reuters)
 

Theo một nhân chứng, đụng độ xảy ra sau khi quân Libya bắn vào lực lượng nổi dậy có mặt tại khu vực này. Có tin cho biết đạn pháo đã rơi xuống các nhà dân và một phụ nữ Tunisia bị thiệt mạng.

Ngày 28/4, bộ Ngoại giao Tunisia đã ra thông cáo thể hiện lo ngại về tình trạng leo thang chiến tranh tại khu vực Wezen, thị trấn Libya sát đường biên giới với Tunisia. Chính quyền Tunis yêu cầu Tripoli chấm dứt bạo lực và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Tunisia. Cũng trong ngày 28/4, nhiều xe thiết giáp và lực lượng cận vệ quốc gia của Tunisia đã được điều đến khu vực xung quanh Dehiba.

Từ một tuần nay, khu vực biên giới Dehiba và Wezen đã trở thành nơi đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy Libya. Trạm biên phòng của Libya đối diện với thị trấn của Tunisia, liên tục từ nhiều ngày nay là mục tiêu chiếm lĩnh của hai phía. Nhiều xe cấp cứu đã chạy từ phía Tunisia qua Libya để chuyên chở những người bị thương.

Trong hai ngày qua, khoảng 5.000 người Libya đã lánh sang Dehiba để chạy trốn các trận chiến khốc liệt tại miền tây Libya.

Tối 28/4, thủ đô Tripoli tiếp tục bị không quân liên quân oanh kích. Còn tại Misrata, quân nổi dậy, được không quân NATO tiếp sức, đã đẩy lui quân đội chính phủ từ 20 đến 30 km. Tuy nhiên, chiến sự vẫn tiếp tục tại một vài nơi xung quanh thành phố. Theo một nguồn tin địa phương, hơn 500 người Misrata đã bị quân đội Libya bắt đi mất tích và có khoảng 1.500 người thiệt mạng về phía dân thường và quân nổi dậy.

Quân đội Libya có thể đã được phát thuốc cường dương

Ngày 28/4, tại phiên họp kín của Hội Đồng Bảo An, đại sứ Hoa Kỳ, bà Susan Rice, đã cáo buộc là dường như binh sĩ của ông Kadhafi được cung cấp thuốc viagra, nhằm khuyến khích các vụ cưỡng hiếp. Đây là điều mà một trong các nhà ngoại giao có mặt tại cuộc họp cho AFP biết. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ không cho biết lời cáo buộc kể trên dựa vào các nguồn tin nào.

Theo một nhà ngoại giáo khác, đại sứ Hoa Kỳ đã nói như vậy trong cuộc thảo luận với một đại sứ khác để minh chứng cho việc « liên quân đang phải đối mặt với một đối thủ có những hành vi đáng lên án ».

Lời cáo buộc của đại sứ Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Nga và một số thành viên Hội Đồng Bảo An khẳng định rằng liên quân đã có hành động quân sự vượt quá giới hạn bảo vệ dân thường mà nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho phép.

Cũng về Libya, trước cuộc gặp gỡ tại Bruxelles với Liên Hiệp Châu Âu và NATO, lãnh đạo lực lượng vũ trang của phe nổi dậy Abdel Fattah Younés kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí và khẳng định rằng quân đội của ông Kadhafi vẫn còn sở hữu đến 25% kho vũ khí hóa học, mà lãnh đạo Libya sẽ có thể dùng đến trong tình huống tuyệt vọng.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu