Hôm 29/4, theo kết quả điều tra sơ bộ, các nhà điều tra Maroc cho biết, quả bom gây nổ làm thiệt mạng 16 người tại Marrakech hôm thứ 5, đã được điều khiển từ xa. Chính quyền Maroc nghi ngờ có bàn tay của Al-Qaida trong vụ này.
Các nhân viên điều tra tại hiện trường xảy ra khủng bố, quán cà fê Argana, quảng trường Djemaa el-Fna, Marrakech (Maroc) REUTERS/Youssef Boudlal
Theo Bộ trưởng Nội vụ Maroc, ông Taeb Cherkaoui, quả bom được chế từ hợp chất nitrate ammonium và chất nổ TATP có chứa đinh. Giả thuyết ban đầu cho rằng đây là vụ đánh bom tự sát đã bị loại bỏ hoàn toàn. Ông này cũng khẳng định rằng, đây là một phương thức hoạt động thông thường của Al-Qaida.
Hiện tại, các nhà điều tra Maroc đã phác họa được chân dung kẻ đánh bom nhờ vào lời khai báo của một số nhân chứng.
AFP cho biết thêm, trước đó 3 ngày, tổ chức Al-Qaida Bắc Phi (gọi tắt là Aqmi) đã dọa đánh bom Maroc trong một đoạn băng video được phát trên Internet.
Ngay sau khi vụ đánh bom nổ ra, Pháp và Maroc ngay lập tức lên án hành động « khủng bố » này của Aqmi. Hiện tại, Aqmi đang bắt giữ 4 con tin Pháp. Tổ chức này yêu cầu chính phủ Pháp phải rút quân khỏi Afghanistan.
Xin nhắc lại, vụ đánh bom xảy ra vào hôm thứ năm vừa qua tại Marrakech, khu du lịch nổi tiếng của Maroc, đã làm thiệt mạng 16 người, trong đó có 7 người Pháp.
Theo AFP hôm 30/4, an ninh đã được tăng cường tại Marrakech. Hàng trăm cảnh sát và nhân viên an ninh được triển khai xung quanh khu vực bệnh viện Ibn-Tofail và trên quảng trường Jamâa El-Fna, nơi xảy ra vụ đánh bom.
Về phía Pháp, AFP trích dẫn bài phỏng vấn trên báo "Journal du Dimanche" của Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant nhận định rằng, hiện tại chưa có gì cho phép khẳng định Pháp là mục tiêu của vụ tấn công khủng bố tại Marrakech.
Minh Anh (RFI)